Morata sắp trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha đắt đỏ nhất hành tinh

ANTD.VN - Theo các nguồn tin, tiền đạo Alvaro Morata sắp sửa đi vào lịch sử, trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha đắt nhất hành tinh, nếu chính thức ký kết hợp đồng gia nhập M.U. 

Đoàn quân của HLV Jose Mourinho xác định chân sút người Tây Ban Nha là ưu tiên tuyển mộ hàng đầu thay thế cho Zlatan Ibrahimovic, cầu thủ được đội bóng chủ sân Old Trafford giải phóng hợp đồng, sau khi dính chấn thương dài hạn.

Alvaro Morata sắp trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha đắt nhất hành tinh

Thông báo từ báo chí Anh cho thấy, Quỷ đỏ đã đạt được sự nhất trí với Real Madrid từ hôm qua (10-6) về mức phí chuyển nhượng của Morata là 64,1 triệu bảng.

M.U xúc tiến chiến dịch tuyển mộ Morata từ lúc mùa giải 2016-2017 kết thúc và họ dường như đã thành công trong việc thuyết phục ngôi sao này gia nhập “Nhà hát của những giấc mơ”.

Nếu không có gì thay đổi, chân sút 24 tuổi sẽ ký kết hợp đồng với M.U trong tuần tới, sau khi hoàn tất nghĩa vụ quốc tế với đội tuyển Tây Ban Nha, đến Manchester kiểm tra y tế và hoàn tất các điều khoản cá nhân.

Khả năng Morata đến M.U gần như chắc chắn, bởi cầu thủ này đã nói với bạn bè về viễn cảnh đến Old Trafford và xóa thông tin liên quan đến Real Madrid trên tài khoản mạng xã hội của mình.

M.U thống nhất với Real Madrid về phí chuyển nhượng 64,1 triệu bảng  

Morata quyết định tới Old Trafford để được thi đấu thường xuyên, qua đó bảo đảm tấm vé cùng đội tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup 2018 ở Nga vào mùa hè năm tới.

Với mức phí 64,1 triệu bảng, Morata vượt qua đàn anh Fernando Torres để trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha đắt giá nhất hành tinh. Cựu cầu thủ của Atletico Madrid xác lập mức phí chuyển nhượng kỷ lục ở thời điểm đó, trị giá 50 triệu bảng, khi rời Liverpool chuyển đến Chelsea năm 2011.

Chữ ký đắt đỏ nhất trước đó của M.U với một cầu thủ người Tây Ban Nha là trường hợp của Juan Mata, người đến Old Trafford từ Chelsea với giá 37,1 triệu bảng vào tháng 1-2014.