Mới nhất: Sir Alex Ferguson đã có thể "ngồi dậy và nói chuyện" cùng người thân

ANTD.VN - Thông tin mới nhất được nhật báo Anh - Daily Mail đăng tải vào rạng sáng nay (8-5), theo đó, cựu HLV M.U Sir Alex Ferguson đã cho thấy dấu hiệu hồi phục tích cực sau cơn đột quị khi có thể ngồi dậy và nói chuyện với gia đình, bạn bè tại Bệnh viện Hoàng gia Salford.

Sir Alex Ferguson đã thoát khỏi tình trạng hôn mê và cho thấy những dấu hiệu hồi phục sớm đầy hứa hẹn, sau ca phẫu thuật khẩn cấp vì xuất huyết não cách đây 2 ngày.

Sức khỏe của Sir Alex Ferguson đang tiến triển đầy khả quan

Theo Daily Mail, Sir Alex vẫn được chăm sóc tích cực, nhưng đã có thể ngồi dậy, thậm chí là nói chuyện với gia đình và bạn bè tại Bệnh viện Hoàng gia Salford. Ca phẫu thuật diễn ra rất tốt và phản ứng của 76 tuổi cũng mang tới đầy sự lạc quan. Lúc này, vợ của Sir Alex cùng ba người con trai vẫn túc trực 24/24h để chăm sóc cho ông.

"Sau phẫu thuật xuất huyết não, nếu bệnh nhân sống sót mà không có dấu hiệu cải thiện trong vài tháng, họ khó lòng trở lại trạng thái sức khỏe ban đầu. Chính vì thế, một tháng tới sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hồi phục của Sir Alex Ferguson. Vượt qua được giai đoạn này, Sir Alex sẽ có thể hồi phục như bình thường", một chuyên gia giải phẫu thần kinh nói.

Bệnh viện Hoàng gia Salford, nơi Sir Alex nằm điều trị

Những ngày qua, làng bóng đá thế giới hướng về HLV huyền thoại này để cầu nguyện cho ông sớm tai qua nạn khỏi. "Tâm trí và những lời cầu chúc của con lúc này đều dành cho người. Thầy hãy mạnh mẽ lên nhé", Cristiano Ronaldo viết trên mạng xã hội kèm theo tấm ảnh chụp cùng HLV Ferguson ngày anh còn chơi cho M.U.

Trong khi đó, nhiều học trò cũ của ông ở M.U như David Beckham, Michael Carrick, David de Gea, Romelu Lukaku, Andy Cole, Wayne Rooney, Diego Forlan... hay cả những đối thủ cũ của chiến lược gia 76 tuổi như Thierry Henry, David Silva, Mesut Ozil, Didier Drogba... cũng bày tỏ lòng thành kính và hướng về Sir Alex với một niềm tin mạnh mẽ, rằng ông sẽ sớm mạnh khỏe trở lại.

Trong sự nghiệp huấn luyện, Sir Alex Ferguson đã để lại di sản vĩ đại ở sân Old Trafford, nổi bật có 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh (1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13), 5 chức vô địch FA Cup (1989-90, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04) và hai UEFA Champions League vào các mùa 1998-99, 2007-08.