Mở "cánh cửa thần kỳ", Nhật Bản vào vòng 1/8 theo cách chưa từng có!

ANTD.VN - Để thua Ba Lan ở trận đấu cuối cùng với tỉ số 0-1, nhưng Nhật Bản vẫn vượt qua Senegal để chiếm vị trí thứ 2 bảng H, qua đó giành vé vào vòng 1/8 theo điều luật lần đầu tiên được áp dụng từ FIFA.

Bàn thắng duy nhất của Jan Bednarek ở phút 59 giúp Ba Lan chia tay World Cup 2018 với một chiến thắng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các cầu thủ Nhật Bản cũng không phải buồn vì thất bại này, khi họ đã chính thức giành quyền đi tiếp dù phải trải qua những phút cuối "lầy lội" chỉ chuyền qua chuyền lại cho nhau.

Các cầu thủ Nhật ăn mừng cùng CĐV của mình trên sân Volgograd

Sở dĩ Nhật Bản phải dùng "khổ nhục kế", là vì trong trận đấu cùng giờ, Colombia đánh bại Senegal 1-0 nhờ công của trung vệ Yerry Mina. Các cầu thủ Nhật vừa đá vừa nghe ngóng những phút cuối, để rồi vỡ òa khi hai trận đấu được kết thúc.

Nhật Bản có mọi chỉ số tương đương với Senegal: cùng 4 điểm, cùng ghi 4 bàn và thủng lưới 4, tuy nhiên lại xếp trên đại diện châu Phi do điểm fairplay. Đây là luật lần đầu tiên được FIFA áp dụng ở World Cup năm nay. 

Theo đó, Nhật Bản phải nhận ít số thẻ hơn so với Senegal (4 thẻ vàng so với 6 thẻ vàng) nên có điểm fairplay cao hơn. Đây chính là "cánh cửa thần kỳ" giúp đội bóng xứ sở Mặt trời mọc giành quyền đi tiếp.

Như vậy, với vị trí nhì bảng H, Nhật Bản sẽ gặp Anh hoặc Bỉ (bảng G) ở vòng 1/8. Đây cũng là những đối thủ tiềm năng của đội đầu bảng Colombia. Các trận đấu còn lại của bảng G sẽ diễn ra lúc 1h sáng 29-6.

Nhật Bản xếp thứ nhì và vào vòng 2 theo cách chưa từng có