Messi là người loại Icardi khỏi đội hình Argentina dự World Cup 2018?

ANTD.VN - Sau 1 tuần sàng lọc, HLV Jorge Sampaoli đã chọn ra 23 cái tên cuối cùng đại diện cho Argentina dự World Cup 2018. Trong đó, tiền đạo số 1 của Inter Milan là Mauro Icardi đã bị loại thẳng tay.

Mauro Icardi đang là một trong những chân sút Argentina hot nhất tại châu Âu. Anh không chỉ thể hiện phong độ ổn định trong cả mùa giải, mà còn vừa là người ghi bàn giúp Inter Milan nghẹt thở giành vé dự Champions League, đồng thời cũng đoạt ngôi Vua phá lưới Serie A (cùng Immobile) với 29 bàn thắng.

Messi và Icardi luôn bằng mặt mà không bằng lòng

Tuy nhiên, trong danh sách ĐT Argentina dự World Cup 2018 vừa được HLV Jorge Sampaoli công bố, Icardi đã không hề có tên. Thay vào đó là sự xuất hiện của tiền đạo 22 tuổi còn khá vô danh là Cristian Pavon của Boca Juniors, bên cạnh như Kun Aguero, Higuain hay Dybala.

Việc chân sút 25 tuổi này bị gạt ra khỏi danh sách một lần nữa dấy lên nghi ngờ về sự tác động của "thế lực đen" nào đó ở đội tuyển. Báo chí Italia và Argentina đã không ít lần ám chỉ thế lực đen này chính là Lionel Messi.

Dù tài năng và được đánh giá cao, nhưng Icardi lại chưa bao giờ được lòng Messi, người vốn được coi là "ông chủ nhỏ" có quyền lực tuyệt đối ở ĐT Argentina. Nói cách khác, Icardi không nằm trong "dây" với ngôi sao của Barca.

Icardi lấy Wanda Nara, vợ cũ của Maxi Lopez, người là bạn thân của Messi

Cách đây 2 năm, Messi từng bị tố có tác động để loại Icardi ra khỏi ĐT Argentina vì bê bối cướp vợ bạn. Cụ thể, Icardi đã chết mê chết mệt và sau đó cưới Wanda Nara, vợ cũ của Maxi Lopez. Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng to tát nếu Maxi Lopez không phải là bạn chí thân với Messi. Với tình hình này, có lẽ khi nào đội tuyển Argentina còn Messi, thì khi đó cửa lên tuyển của Icardi vẫn sẽ khép chặt. 

Ở World Cup 2018, Argentina nằm ở bảng D với Croatia, Iceland và Nigeria. La Albiceleste sang nước Nga lần này với tư cách Á quân, và mục tiêu cao nhất của Messi và các đồng đội chính là chức vô địch thế giới.

Danh sách 23 cầu thủ Argentina dự World Cup 2018:

Thủ môn: Sergio Romero (Manchester United), Willy Caballero (Manchester City), Franco Armani (River Plate)

Hậu vệ: Gabriel Mercado (Sevilla), Cristian Ansaldi (Torino), Nicolas Otamendi (Man City), Federico Fazio (Roma), Marcos Rojo (Man United), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuna (Sporting), Eduardo Salvio (Benfica)

Tiền vệ: Javier Mascherano (Hebei), Lucas Biglia (Milan), Ever Banega (Sevilla), Giovani Lo Celso (PSG), Manuel Lanzini (West Ham), Angel Di Maria (PSG), Maxi Meza (Independiente)

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona), Paulo Dybala (Juventus), Sergio Aguero (Man City), Gonzalo Higuain (Juventus), Cristian Pavon (Boca Juniors)