"Messi Indonesia" tuyên bố tham vọng nhất bảng

ANTD.VN - "Tất cả các đối thủ bảng K đều mạnh và có đội hình chất lượng. Song chúng tôi đến đây với mục tiêu giành vé vòng chung kết", tiền đạo 18 tuổi có biệt danh Messi Indonesia, Egy Maulana chia sẻ ngay khi vừa tới Hà Nội.

22h30 đêm qua (18-3), đội tuyển U23 Indonesia đặt chân xuống sân bay Nội Bài, chuẩn bị cho các trận đấu bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Dù phải trải qua 2 chặng bay với thời gian di chuyển khá dài, song thầy trò HLV Indra Sjafri cười nói khá vui vẻ.

Egy Maulana (trái) cùng đồng đội khi đặt chân tới Nội Bài

Chia sẻ với truyền thông Việt Nam, tiền đạo 18 tuổi được gắn biệt danh "thần đồng" bóng đá Indonesia, "Messi Indonesia" là Egy Maulana không giấu diếm tham vọng: "Chúng tôi muốn có được kết quả tốt nhất (tức ngôi đầu bảng) để giành quyền vào vòng chung kết và sẽ cùng nhau chiến đấu để đạt được mục tiêu đó".

Theo Egy, các đội bóng tại bảng K đều mạnh, vì vậy anh cùng đồng đội phải rất cố gắng, tập trung để hoàn thành mục tiêu. 

Tham vọng của Egy là hoàn toàn có cơ sở khi cách đây 2 tháng, U22 Indonesia đánh bại cả U23 Việt Nam (bán kết) và U23 Thái Lan (chung kết) để vô địch giải U22 Đông Nam Á. Ngoài việc giữ đội hình chính vừa vô địch khu vực, U23 Indonesia còn bổ sung 7 cầu thủ đang thi đấu nước ngoài, trong đó đáng chú ý là 2 tiền đạo chơi bóng tại châu Âu gồm Egy (CLB Lechia Gdansk, Ba Lan) và Ezra Walian (CLB RKC Waalwijk, Hà Lan).

"Chức vô địch giải U22 Đông Nam Á vừa qua giúp chúng tôi tự tin hơn và tiếp tục tiến bộ", Egy nhấn mạnh, trước khi cùng đồng đội bước vào buổi tập đầu tiên tại Hà Nội vào chiều nay (19-3).

Egy (số 10) với biệt danh "Messi Indonesia" là tiền đạo chủ lực của đội bóng xứ vạn đảo tại vòng loại châu Á tới

HLV Indra Sjafri mang sang Hà Nội 24 cầu thủ để tiếp tục theo dõi trước khi chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức dự giải, tại cuộc họp kỹ thuật ngày 21-3. Trước đó một ngày, hai đội khách còn lại của bảng K là Thái Lan và Brunei sẽ có mặt tại Hà Nội. 

Theo lịch, U23 Indonesia sẽ lần lượt gặp U23 Thái Lan ở trận ra quân ngày 22-3, chủ nhà Việt Nam ngày 24-3, trước khi đá trận cuối gặp U23 Brunei (26-3).

Egy Maulana, 19 tuổi, nổi lên từ giải bóng đá trẻ quốc tế Toulon 2017 diễn ra tại Pháp. Đây là giải đấu chất lượng với các đội bóng lớn tham dự như Brazil, Pháp, CH Czech, Anh... 

Với màn trình diễn ấn tượng, anh được một loạt CLB châu Âu mời thử việc, song Egy đã chọn CLB Lechia Gdansk (Ba Lan) vào tháng 3-2018. Tại đây, Egy đã ghi 9 bàn trong 13 trận khoác áo đội trẻ của CLB này. Anh được gắn với biệt danh "thần đồng" và là niềm tự hào của bóng đá Indonesia hiện nay.