Mất Kyle Walker vì bê bối sex, ĐT Anh chẳng có gì phải lo

ANTD.VN - Đội tuyển Anh đang có quá nhiều hậu vệ phải tài năng, nên việc Kyle Walker bị cấm cửa sau scandal sex chẳng ảnh hưởng gì đến họ.

Như đã biết, Kyle Walker vừa tạo bê bối đáng xấu hổ, khi dẫn 2 gái mại dâm về nhà mở "tiệc sex" trong thời gian chính phủ Anh yêu cầu giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Dù hậu vệ của Man City đã phải muối mặt đăng đàn xin lỗi sau đó, nhưng anh vẫn bị CLB phạt nặng với số tiền 250.000 bảng. 

Bóng đá Anh đang sở hữu rất nhiều hậu vệ phải xuất sắc

Không chỉ có vậy, Gareth Southgate của ĐT Anh rất tức giận, gọi đây là một trò hề và tuyên bố không bao giờ triệu tập Walker lên phục vụ Tam sư chừng nào ông còn nắm quyền.

Thông tin này có thể khiến CĐV Man City thất vọng, nhưng với những người yêu ĐT Anh, điều đó không ảnh hưởng gì lắm. Bởi lúc này, bóng đá xứ sở Sương mù đang sở hữu quá nhiều hậu vệ giỏi chơi ở vị trí của Kyle Walker, người từng là trụ cột của Anh ở World Cup 2018.

Đầu tiên và đáng kể nhất là Trent Alexander-Arnold của Liverpool. Mới 21 tuổi nhưng cầu thủ này đã cho thấy đẳng cấp của mình với kỹ năng tấn công siêu hạng. Từ tốc độ, khả năng kiến tạo, tạt bóng, cản phá và giải nguy... Alexander-Arnold đều vượt trội so với đàn anh của Man City.

Nếu Trent Alexander-Arnold không thể ra sân, HLV Southgate vẫn còn đó Aaron Wan-Bissaka của M.U để đặt niềm tin. Hậu vệ này được mệnh danh là "thánh xoạc" và sự hiện diện của anh luôn mang lại sự an tâm trong phòng ngự cho các HLV.

Đó là còn chưa kể đến sao trẻ đang lên Reece James của Chelsea, người xuất sắc đẩy đàn anh Azpilicueta sang phía cánh trái The Blues thời gian gần đây. Và thậm chí, một Kieran Trippier dù không còn hay như xưa, cũng sẵn sàng trở thành phương án tối ưu nếu được Southgate tin tưởng.

Thế nên, việc Kyle Walker có lên tuyển hay không cũng không quan trọng nữa, khi HLV Southgate đang trải qua một cuộc "khủng hoảng thừa" dễ chịu.