Mất 8 cầu thủ vì bán độ, CLB Đồng Tháp gặp khó

ANTD.VN - Có tới 8/28 cầu thủ của CLB Đồng Tháp không được ra sân ở Cúp quốc gia và hạng Nhất do đang thụ án kỷ luật vì tham gia bán độ ở giải U21 Quốc gia 2019.

Ban tổ chức Cúp quốc gia 2020 vừa thông báo danh sách các cầu thủ phải nghỉ thi đấu tại vòng loại đầu tiên.

Nhiều cầu thủ U21 bị treo giò khiến CLB Đồng Tháp tổn thất lực lượng tại Cúp quốc gia và hạng Nhất

Đáng chú ý, cả 8 cầu thủ phải nghỉ đều thuộc CLB Đồng Tháp và đều đang chịu án kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam gồm Lê Nhựt Huy, Trần Công Minh, Huỳnh Văn Tiến, Võ Minh Trọng, Cao Tấn Hoài, Nguyễn Nhật Trường, Trần Hữu Nghĩa, Dương Vũ Linh.

Đây là những người nằm trong nhóm 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp tham gia bán độ tại vòng bảng giải U21 Quốc gia 2019 vừa bị VFF ra quyết định kỷ luật. Trong số này, Huỳnh Văn Tiến bị cấm thi đấu 5 năm, số cầu thủ còn lại bị cấm thi đấu 6 tháng.

Căn cứ vào quyết định trên, 8 cầu thủ U21 này không chỉ vắng mặt trận ra quân của CLB Đồng Tháp gặp Hải Phòng mà còn phải nghỉ tới hết mùa Cúp quốc gia 2020, cũng như giải hạng Nhất. Trong khi chờ được bổ sung lực lượng ở giai đoạn 2, CLB Đồng Tháp tạm thời còn 20 cầu thủ và chắc chắn gặp nhiều khó khăn tại giải.

Cúp quốc gia là giải chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam lăn bóng trở lại sau hơn hai tháng tạm nghỉ vì dịch Covid-19. Ngày 23-5 tới, Nam Định sẽ tiếp HAGL ở trận đấu sớm. Chín trận đấu còn lại của vòng 1 lần lượt diễn ra vào 24 và 25-5. Vòng 2 của Cúp quốc gia dự kiến thi đấu ngày 30-5.

V-League sẽ lăn bóng trở lại vào ngày 5-6, còn giải hạng Nhất dự kiến khai mạc ngày 6-6.