Marca: De Gea nhất trí hợp đồng với Real Madrid

ANTĐ - Theo thông tin mới nhất từ tờ Marca, nhật báo thân với Real Madrid, thủ môn David De Gea đã nhất trí các điều khoản trong bản hợp đồng trở về Tây Ban Nha thi đấu cho đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu. 

Ngày 15-8, tờ báo đặt trụ sở tại Madrid đưa ảnh của De Gea ra trang nhất với lời giải thích, thủ môn người Tây Ban Nha đã từ chối lời đề nghị trị giá 14 triệu euro để tiếp tục ở lại Manchester United, với thù lao trung bình 2,3 triệu euro mỗi mùa.

Thông tin mà Marca đưa ra phù hợp với tình hình đang diễn ra ở Old Trafford, nơi HLV của Manchester United, Louis van Gaal tiết lộ ngôi sao này từ chối góp mặt trong trận đấu với Aston Villa vừa qua (Quỷ đỏ thắng 1-0). Cũng theo tờ báo này, De Gea nhất trí các điều khoản cá nhân với Los Blanco, trong đó mức lương tăng gấp đôi so với lời đề nghị của đội bóng Anh: 5 triệu euro mỗi năm.

De Gea đã ngồi ngoài trong cả 2 trận đấu đầu tiên của Manchester United ở mùa giải năm nay, dấu hiệu cho một chuyến khởi hành trong tương lai gần. Bản thân Van Gaal cũng nói rằng thương vụ để cựu thủ môn của Atletico Madrid tới Real Madrid chỉ còn là vấn đề thời gian. Việc De Gea gia nhập "Kền kền trắng" không phải là thương vụ gây bất ngờ, sau khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha theo đuổi chữ ký của cầu thủ này từ hồi đầu mùa hè. Real Madrid lên kế hoạch mua De Gea để thay thế cho "tượng đài" Iker Casillas, cầu thủ chuyển sang thi đấu cho Porto.
Cũng trong ngày 15-8, cựu cầu thủ Manchester United, Gary Neville đã nói về khả năng De Gea rời Old Trafford trước lúc thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay khép lại. De Gea đã từ chối thi đấu cho đội bóng của Manchester và Quỷ đỏ chắc chắn không để ngôi sao này ở lại cho đến lúc mãn hạn hợp đồng cũ, thời điểm thủ môn người Tây Ban Nha sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Nếu những thông tin tờ Marca đưa ra về tương lai của De Gea trở thành sự thật, đó sẽ là bước lùi của Manchester United trong hành trình khôi phục hình ảnh sau giai đoạn khủng hoảng thời hậu Sir Alex Ferguson. Trong tiền lệ, không có đội bóng lớn nào bán đi những cầu thủ tốt nhất vào giai đoạn cuối thị trường chuyển nhượng, điều cho thấy Van Gaal đang “đánh bạc” với số phận của mình tại Old Trafford.

Kể từ lúc đến Manchester United hồi mùa hè năm 2014, Van Gaal đã chi hơn 200 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, nhưng những gì Quỷ đỏ giành được còn lâu mới đáp lại sự kỳ vọng của giới hâm mộ.