Man City vô địch thuyết phục, Liverpool buồn bã về nhì

ANTD.VN - Man City tự quyết định số phận của mình bằng chiến thắng 4-1 trước Brighton, biến kết quả 2-0 của Liverpool trước Wolves trở nên vô nghĩa và lần thứ 4 lên ngôi ở Premier League.

Ở vòng cuối cùng (vòng 38), các đội bóng đều đá cùng giờ (21h theo giờ Việt Nam), nên diễn biến cuộc đua vô địch đã diễn ra vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Man City phải làm khách tại Brighton, trong khi Liverpool được chơi trên sân nhà trước Wolves.

Mane đưa Liverpool tạm vươn lên đầu bảng trong khoảng hơn 10 phút

Ngay ở phút 17, Liverpool đã vươn lên dẫn trước 1-0, sau khi Sadio Mane chọc thủng lưới Rui Patricio của Wolves. Cùng lúc đó, Man City vẫn bế tắc trước Brighton và đội bóng của Jurgen Klopp tạm vươn lên đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn (97 điểm so với 96 điểm).

Phút 27, tin cực vui bay đến Anfield, khi Glenn Murray đánh đầu giúp Brighton bất ngờ vươn lên dẫn trước Man City. Nhưng niềm vui của các CĐV Liverpool chỉ tồn tại được đúng 1 phút ngắn ngủi, vì Kun Aguero đã kịp gỡ hòa 1-1 cho Man Xanh.

Kun Aguero trong tình huống gỡ hòa cho Man City

Những bàn thắng liên tiếp đến trên hai sân Amex và Anfield, khiến cuộc đua song mã càng lúc càng căng thẳng và nghẹt thở hơn. Phút 28, sau những đợt lên bóng như vũ bão, Man City có bàn vươn lên dẫn trước Brighton 2-1, nhờ cú đánh đầu từ quả phạt góc của trung vệ Aymeric Laporte. Lúc này, đội bóng của Pep Guardiola đã có 98 điểm, và Liverpool chỉ có 97.

Những nỗ lực của Liverpool chỉ giúp họ lần thứ 4 về nhì ở Premier League

Sang hiệp 2, trong khi thầy trò Jurgen Klopp bế tắc trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng, thì hàng công Man City chứng tỏ sức mạnh với những pha lập công liên tiếp. Từ phút 63' đến 72', hết Riyad Mahrez đến Ilkay Gundogan thay nhau ghi bàn, giúp Man Xanh vươn lên dẫn 4-1. Những con tim Liverpool như tan vỡ. Chức vô địch với City lúc này chỉ còn là vấn đề thời gian.

Man City vô địch một cách thuyết phục trước sự bám đuổi mạnh mẽ của Liverpool

Trong những phút còn lại, không có bất ngờ nào xảy ra. 4-1 cho Man City là kết quả cuối cùng. Thầy trò Pep Guardiola chính thức bảo vệ thành công danh hiệu vô địch, với 98 điểm. Liverpool đầy nỗ lực cho đến vòng cuối, nhưng cũng chỉ giúp họ có chiến thắng 2-0 và 97 điểm, buồn bã chấp nhận ngôi Á quân.

Với việc bảo vệ thành công ngôi vương, Man City cũng đã có 4 lần đăng quang ở Premier League, xếp thứ ba sau Chelsea (5 lần) và M.U (13 lần). 3 lần vô địch trước của họ là vào các mùa 2011/12, 2013/14, 2017/18. Trong khi đó, Liverpool có lần về nhì thứ tư sau các mùa 2001/02, 2008/09 và 2013/14.