Mắc sai lầm tai hại, thủ môn Chelsea từng bị dọa giết

ANTD.VN - Thủ môn số 2 của Chelsea là Willy Caballero thừa nhận từng bị dọa giết sau khi mắc sai lầm tai hại tại World Cup 2018, trong màu áo ĐT Argentina.

World Cup 2018 ở Nga là một kỷ niệm không vui vẻ gì với đội tuyển Argentina. Là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, nhưng đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Jorge Sampaoli lại chật vật vượt qua vòng bảng, trước khi bị loại ngay ở vòng 1/16 bởi Pháp, đội sau đó lên ngôi vô địch.

Caballero ôm đầu sau sai lầm tai hại trước Croatia ở World Cup 2018

Nằm chung bảng với Croatia, Nigeria và Iceland, Messi cùng đồng đội chỉ thắng được Nigeria, hòa Iceland và thua tan nát 0-3 trước Croatia. Trong trận thua này, thủ thành Willy Caballero đã mắc sai lầm khó tha thứ, khiến Argentina sụp đổ.

Phút 53, thủ môn thuộc biên chế Chelsea lóng ngóng phá bóng vào trúng chân Ante Rebic, để tiền đạo này dễ dàng ghi bàn mở tỉ số, mở đầu chiến thắng tưng bừng cho Croatia. Ngay sau trận đấu trên, HLV Jorge Sampaoli đã trừng phạt Caballero bằng việc đẩy anh lên ghế dự bị, cho Franco Armani bắt chính.

Tuy nhiên, Caballero còn nhận được nhiều đòn trừng phạt về tinh thần hơn thế, khi liên tục bị các CĐV quá khích nhắn tin đe dọa. "Về sai lầm dẫn đến bàn thắng của Croatia, tôi đã định chuyền cho Eduardo Salvio. Tuy nhiên, bóng lại đi đến vị trí của Rebic. Tôi muốn chuyền bổng lên vì có 2 tiền đạo đối phương áp sát, nhưng nó đã không như ý muốn. Tôi chưa từng có pha chạm bóng nào như vậy", Caballero nói.

"Một ngày sau đó, ai cũng có số điện thoại của tôi. Tôi đã trải qua quãng thời gian thực sự khó khăn. Tôi đã phải nhận rất nhiều tin nhắn tiêu cực, trong đó có cả những lời dọa giết. Tôi đã từng cảm thấy vô cùng bất an về gia đình và cả tương lai", thủ môn của Chelsea chia sẻ.

Tuy nhiên, rất may là những đe dọa đó chỉ dừng lại ở những tin nhắn. Caballero năm nay đã 39 tuổi và từng cân nhắc ý định giải nghệ trước khi được Chelsea gia hạn thêm 1 năm, đến hè 2021.