Lượt về bán kết Champions League: Sứ mệnh bất khả thi

ANTD.VN - Sau thất bại 0-2 trên sân nhà ở trận lượt đi, Monaco phải làm nên điều thần kỳ trước Juventus vào rạng sáng mai (01h45 ngày 10-5, giờ Việt Nam) mới có thể giúp Ligue 1 khép lại quãng thời gian dài vắng mặt tại trận chung kết của giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Lịch sử ghi nhận mới chỉ có 2 đội bóng từng giành quyền đi tiếp tại các vòng knock-out Champions League, sau khi thất bại trên sân nhà ở lượt đi. Đó là trường hợp của Ajax Amsterdam trước Panathinaikos năm 1996 và Inter Milan trước Bayern Munich năm 2011. Có điều, bộ đôi trên đảo ngược tình thế trong bối cảnh họ chỉ bị dẫn 1 bàn.

Monaco, đội bóng là đại diện gần đây nhất của Pháp đi tới chung kết Champions League khi để thua Porto của Jose Mourinho năm 2004, cũng phải chấm dứt chuỗi bất bại 4 năm trên sân nhà của Juventus tại cúp châu Âu và chuỗi 6 trận liên tiếp giữ sạch lưới của “Bà đầm già” tại mặt trận này.

Thách thức là thế, nhưng Monaco chưa một lần giành chiến thắng trên đất Italia trong 7 lần dẫn quân tới đây, nơi thành tích ấn tượng của Juventus trước các đội bóng Pháp không cho phép giới hâm mộ của đội bóng Công quốc mơ mộng. Thống kê cho thấy, đội bóng thành Turin toàn thắng 11 lần chạm trán với các đại diện của Ligue 1 tại các vòng knock-out Champions League, trong đó từng 2 lần đánh bại Monaco.

Đội bóng Pháp có thể mơ mộng nếu nhìn vào thành tích, ghi tới 139 bàn thắng trong 55 trận, chưa kể ở cúp Liên đoàn Pháp và ghi trung bình 3 bàn hoặc nhiều hơn ở 25 trận. Nhưng nhìn cách mà họ thất bại toàn diện trước Juve ở lượt đi, mới thấy khoảng cách về đẳng cấp giữa họ vẫn lớn nhường nào. 

Monaco có thể chơi một trận “tất tay” vào đêm nay để hy vọng điều thần kỳ, và trong bóng đá, đôi khi không thể nói trước. Nhưng căn cứ vào thực tế, thì Juve thời điểm này rõ ràng xứng đáng có mặt ở chung kết hơn, bởi họ mới là những kẻ thách thức thực sự với Real Madrid nếu như đội bóng Hoàng gia cũng giành vé tới Cardiff.