Lương Xuân Trường: Cứ thế này, ngày về V-League không còn xa

ANTD.VN - Miệt mài đánh bóng ghế dự bị, có được ra sân thì cũng chỉ là ở giải hạng dưới, tương lai của Lương Xuân Trường tại Gangwon đang vô cùng bấp bênh.

Hôm qua 26-9, sau khoảng 4 tháng "ngồi chơi xơi nước", Lương Xuân Trường đã được HLV trưởng Park Hyo-Jin điền tên vào đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với đội bóng cũ Incheon United. Tiền vệ tài năng của Việt Nam đã đóng góp 2 pha kiến tạo thành bàn, giúp Gangwon FC lội ngược dòng trên sân nhà, giành chiến thắng 3-1.

Xuân Trường được ra sân nhưng không có nhiều cơ hội thể hiện tài năng

Tuy thành tích ấy là khả quan, nhưng đáng tiếc, đây không phải là một trận đấu ở K-League, mà như thường lệ, chỉ là một cuộc đối đầu mang tính kiểm nghiệm ở R-League (sân chơi dành cho đội dự bị của các đội thi đấu tại K-League) mà thôi.

Tính đến lúc này, K-League 2017 đã trôi qua được 31 vòng và chỉ còn 2 vòng nữa là khép lại. Xuân Trường mới chỉ có 2 lần được ra sân tại giải đấu cao nhất bóng đá Hàn Quốc này (trong trận thắng Daegu 2-1 vòng 18 và trận thắng Sangju 2-0 vòng 19) và cũng không gây được ấn tượng nào đáng kể trong tổng thời gian 104 phút có mặt.

Đội Gangwon của Xuân Trường đã không thể đạt mục tiêu lọt vào top 3 năm nay và chắc chắn sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 hoặc 7. Với những gì đang diễn ra, không gì có thể bảo đảm Xuân Trường có thể tiếp tục được ra sân ở K-League. Và ngay cả khi được tung vào sân vì mọi thứ đã an bài đi nữa, thì đây cũng coi như là một mùa giải thất bại của Xuân Trường ở Gangwon. Trong giao kèo của bầu Đức khi đưa Xuân Trường sang Gangwon, anh phải được ra sân 35% số trận của mùa giải 2017. Con số ấy tính đến lúc này thực tế chỉ khoảng hơn 5 %.

Với việc không thường xuyên được trao cơ hội ra sân, ngày hồi hương của Xuân Trường có lẽ không còn xa nữa. Người ta đang cho rằng anh sẽ về khoác áo HAGL ngay ở mùa giải V-League 2018 tới. Nhưng trước mắt, Xuân Trường sẽ về nước để chuẩn bị cho trận gặp Campuchia ngày 10-10 tại Mỹ Đình, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.