Luka Modric, khi bí mật của nhà vô địch được tiết lộ

ANTD.VN - Giai đoạn bộ đôi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo "thống trị" giải thưởng danh giá FIFA suốt 10 năm đã chính thức khép lại với lễ đăng quang FIFA the best 2018 của Luka Modric. Với một cầu thủ kín tiếng như Luka Modric thì có lẽ những điều sau đây về anh sẽ khiến không ít người hâm mộ bất ngờ.

Sinh ra ở vùng núi hẻo lánh

Luka Modric sinh năm 1985 tại một ngôi làng nhỏ cách thành phố cổ Zadar (Croatia) về phía Đông khoảng 48km. Ngôi nhà nơi Modric sống nằm dọc theo một con đường hẹp, quanh co dẫn đến dãy núi Velebit. Khu vực được cô lập và tách biệt với thế giới bên ngoài và hơn hai mươi năm trước, khu vực này đã phải gánh chịu tội ác chiến tranh khủng khiếp.

Ngôi nhà Luka Modric sống thời thơ ấu

Tị nạn trên chính quê hương mình

Luka đã có những kỷ niệm đáng sợ về cuộc chiến tranh độc lập Croatia, năm 1991.

Từ khi còn là một đứa trẻ, Luka Modric đã có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng

Vì tính chất công việc nên gia đình phải gửi anh tới sống cùng ông của mình. Trong một lần đưa gia súc đi chăn thả như thường lệ, ông Luka đã bị quân nổi dậy Serbia bắt giữ và hành quyết. Khi đó, Luka Modric mới 6 tuổi và anh đã phải chạy trốn khỏi ngôi làng của mình cùng với những thành viên còn lại trong gia đình. Modric ẩn náu tại Zadar, ban đầu là trong khách sạn Kolovare, sau là khách sạn Iz.

Luka đã phải sống những năm tháng tuổi thơ dữ dội trong khách sạn Iz đổ nát và tồi tàn, thậm chí không có điện, nước để sinh hoạt. Đó là một kí ức khủng khiếp cho một đứa trẻ có thể chịu đựng được, Modric đã phải trở thành một cậu bé tị nạn ngay trên chính mảnh đất quê hương. Nhưng cũng chính những khó khăn khắc nghiệt đó đã rèn luyện cho chàng trai trẻ tuổi sự tự tin và tinh thần thép để đạt thành công đỉnh cao của bóng đá sau này.

Chàng cầu thủ thích “lái máy bay”

Khi còn đang thi đấu cho một câu lạc bộ trong nước, Luka Modric phải lòng người vợ hiện nay của anh, Vanja Bosnic ngay từ lần gặp đầu tiên trong một cuộc họp bàn về công việc. Vanja Bosnic sinh năm 1982, hơn Luka Modric 3 tuổi. Khi hai người gặp nhau lần đầu tại một quán cafe Modric mới chỉ là một chàng trai 19 tuổi. Vanja Bosnic khi đó là nhân viên của một công ty chuyên môi giới cầu thủ. Hai người dọn về sống chung từ năm 2006 và kết hôn vào năm 2010 khi Vanja đã mang thai cậu cả Ivan được hơn 8 tháng. Sau đó, Vanja còn sinh cho Modric 2 người con tên Ema và Sofia.

Gia đình nhỏ của Luka Modric ấm áp đêm giáng sinh

Vợ cũng chính là người đại diện

Vanja Bosnic được báo chí mô tả là một nàng WAGs hiền dịu, trầm lắng, luôn làm hậu phương vững chắc cho chồng. Trên thực tế, Vanja là người có ảnh hưởng lớn hơn bất cứ ai trong sự nghiệp của Luka Modric.

Luka Modric và bà xã Vanja Bosnic cùng nhau dạo phố

Vanja Bosnic có bằng Cử nhân kinh tế và từng làm việc tại Đại lý thể thao Mamic, một trung tâm môi giới cầu thủ hàng đầu ở Croatia được thành lập bởi Zdravko Mamic, cựu Giám đốc điều hành của CLB Dinamo Zagreb.

Mối lương duyên với Mamic giúp Vanja gặp Luka Modric khi anh còn khoác áo Dinamo Zagreb. Sau đó, chính Vanja Bosnic đã khuyên Modric nên chuyển sang thi đấu cho Tottenham để tìm kiếm "một cú huých cho sự nghiệp". Cá nhân người đẹp cũng từ bỏ công việc ở Đại lý thể thao Mamic để toàn tâm toàn ý giúp đỡ Luka Modric phát triển sự nghiệp.

 Sau khi hai người kết hôn vào năm 2010, Vanja đảm nhiệm luôn công việc người đại diện cho ông xã, "xúi" Modric nổi loạn ở Tottenham và trực tiếp đàm phán vụ chuyển nhượng đến Real Madrid vào năm 2012

Từng suýt ngồi tù vì bà xã

Luka Modric đang bị căm ghét ngay tại quê nhà vì bẻ cung giúp ông trùm Zdravko Mamic thoát tội tham nhũng trong thời gian còn quản lý CLB Dinamo Zagreb và giữ chức Phó Chủ tịch LĐBĐ Croatia. Không những thế, Modric còn phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù 5 năm vì tội khai man. Mặc dù vậy, ngôi sao vẫn nhất quyết bảo vệ "ân nhân" Mamic và một trong những người tác động đến quyết định này là Vanja.

Modric bị tố đã khai man trước tòa nhằm bảo vệ Mamic

Đầu năm nay, vợ chồng Modric bị Sở thuế vụ Tây Ban Nha cáo buộc trốn thuế bằng thành lập một công ty ma ở Luxembourg, nơi có thuế suất thấp hơn rất nhiều so với xứ Đấu bò. Tuy nhiên, Luka Modric đã thu xếp ổn thỏa, nhận tội trốn thuế và trả đủ khoảng 2 triệu euro tiền trốn thuế lẫn tiền phạt để thoát cảnh tù tội cho cả anh và bà xã Vanja, người trực tiếp quản lý tài chính của Modric.

Bóng đá và Gia đình là hai điều quan trọng nhất

Hiện tại, dù rất thành công với sự nghiệp bóng đá nhưng chàng trai Croatia vẫn được đánh giá là cầu thủ biết giữ đôi chân trên mặt đất trước những lời tâng bốc nhờ vào chia sẻ nổi tiếng: “Tôi sẽ luôn thi đấu hết sức mình trên sân bóng. Bởi tôi không phải là người mẫu hay gì đó mà tôi là một cầu thủ bóng đá”.

Ngoài bóng đá, Modric dành rất nhiều quan tâm và sự yêu thương cho gia đình nhỏ của anh. Modric thường xuyên cho vợ con tham dự các sự kiện trọng đại trong sự nghiệp của anh như lễ ký hợp đồng với Real Madrid, chung kết Champions League, chung kết World Cup 2018 và mới nhất là lễ trao giải The Best 2018.

Gia đình Modric chụp ảnh tại thảm đỏ sự kiện FIFA The Best 2018

Carlo Ancelotti - HLV yêu thích nhất

Trong thời gian Luka Modric thi đấu tại Santiago Bernabeu, Modric đã làm việc dưới sự huấn luyện của bốn HLV khác nhau: Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez và, hiện tại, Zinedine Zidane. Anh chia sẻ rằng HLV Ancelotti là người mà cầu thủ này tin tưởng và yêu thích nhất. Cả hai đã cùng giành được UEFA Champions League và Copa Del Rey với Real Madrid trước khi Ancelotti bị sa thải vào năm 2015.

HLV Carlo Ancelotti đang chỉ đạo các cầu thủ trong một trận đấu

Vedran Corluka - Người bạn thân thiết nhất

Luka Modric chia sẻ rằng Vedran Corluka là người bạn tốt nhất của anh, họ đã làm bạn với nhau được bảy năm. Họ gặp nhau tại White Hart Lane vào 2008 và kết thân từ đó. Tình bạn ấy ngày một thăng hoa khi đến năm 2012 họ cùng khoác áo đội tuyển quốc gia Croatia.

Vedran Corluka trogn màu áo đội tuyển Tottenham

Mối quan hệ đặc biệt với HLV Tomislav Basic

Mối quan hệ của họ không chỉ giới hạn ở sân bóng đá, cả hai đồng cảm với nhau vì đều có những kí ức khủng khiếp ở Zadar trong Chiến tranh Croatia.

Chính Tomislav Basic Modric chuyển đến Dinamo Zagreb khi anh mới 15 tuổi và tiền vệ nhỏ bé đã ký hợp đồng mười năm với câu lạc bộ này. Modric, về sau thừa nhận, ông Tomislav chính là người cha thứ hai của cậu, người chưa bao giờ ngừng đặt kỳ vọng vào Modric.

HLV Tomislav Basic và Luka Modric trò chuyện trong một buổi gặp thân mật

Ronaldo - thần tượng từ thời niên thiếu

Luka Modric chia sẻ rằng người anh hâm mộ không phải CR7 của hiện tại mà là 'Người ngoài hành tinh' Ronaldo của tuyển Brazil khi xưa.

Chân dung hai cầu thủ lừng danh thế giới cùng mang tên Ronaldo

Người hùng đưa Croatia vào chung kết Worldcup 2018

Trải qua nhiều trận đấu khó khăn, Luka Modric và tuyển Croatia đã vào bán kết World Cup 2018. Modric đã ghi được tổng cộng mười một bàn cho tuyển Croatia giúp đội tuyển giành được mười chiến thắng trong số mười một trận đấu.

Modric chắc chắn tạo nên sự khác biệt trong nhiều trận đấu và cho thấy ngay cả khi không ghi bàn, anh vẫn duy trì sự tự tin ở trung tâm hàng tiền vệ để dẫn dắt đội bóng chiến thắng. Trong cả 7 trận đấu ở Nga, Luka Modric, đã ra sân hết cả 7 trận, thi đấu trong 694 phút, ghi được 2 bàn thắng và có một pha kiến tạo.

Luka Modric trên bục nhận danh hiệu: Quả bóng vàng World Cup 2018

Vào đến chung kết nhưng tuyển Croatia không thể nâng cao chiếc cúp vô địch nhưng với đóng góp to lớn cho đội bóng, tiền vệ Luka Modric đã xuất sắc nhận được danh hiệu: Quả bóng vàng World Cup 2018 và 2 lần nhận danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận đấu" ở vòng chung kết World Cup năm nay.