Lùi lịch bốc thăm SEA Games, U22 Việt Nam thêm hồi hộp

ANTD.VN - Thay vì ngày 3-10, ban tổ chức SEA Games 2019 đã lùi lịch bốc thăm các môn đồng đội (bao gồm bóng đá nam, nữ) tới ngày 15-10. Như vậy thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có khoảng một tháng để nghiên cứu các đối thủ.

Sau quy định giới hạn độ tuổi bóng đá nam xuống 22 tuổi, tổ chức đá trên sân cỏ nhân tạo, mới đây chủ nhà SEA Games 2019 khiến các đội bóng tiếp tục "ngã ngửa" khi lùi thời gian bốc thăm chia bảng.

Ban đầu lịch bốc thăm chia bảng các môn đồng đội tại SEA Games 2019, trong đó có bóng đá nam, được ấn định vào ngày 3-10. Tuy nhiên trong thông báo mới nhất gửi tới Ủy ban Olympic các quốc gia tham dự, Philippines cho biết việc bốc thăm sẽ tổ chức vào ngày 15-10.

U22 Việt Nam hồi hộp chờ kết quả bốc thăm ngày 15-10 tới

Với sự thay đổi này, các đội bóng đá nam trong đó có U22 Việt Nam sẽ chỉ biết đối thủ cùng bảng trước hơn một tháng và quỹ thời gian nghiên cứu đối thủ, chọn đối tác đá giao hữu (không cùng bảng) bị thu hẹp.

Cũng theo ban tổ chức, môn bóng đá nam sẽ khởi tranh vòng bảng vào ngày 25-11, chung kết ngày 10-12. Có 11 đội chia làm 2 bảng (bảng A 5 đội, bảng B 6 đội).

Chủ nhà Philippines là hạt giống A1 nên nghiễm nhiên nằm bảng 5 đội. Trong khi với việc chỉ xếp thứ ba vòng bảng SEA Games 2017, U22 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống thứ 3.

Kịch bản xuất hiện bảng "tử thần" với sự góp mặt của Việt Nam, Thái Lan (đương kim vô địch), Malaysia (đương kim á quân) cùng 3 đội tại nhóm hạt giống thứ 4 hoàn toàn có thể xảy ra tại lễ bốc thăm ngày 15-10 tới.

Theo chỉ tiêu Tổng cục TDTT đăng ký với Bộ VH-TT&DL, bóng đá nam sẽ phải giành chức vô địch sau 60 năm chờ đợi.

Dự kiến, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức trước khi lên đường sang Philippines vào ngày 20-11.

Phân hạng hạt giống bóng đá nam SEA Games 2019

Nhóm 1: Philippines (chủ nhà), Thái Lan (vô địch 2017)

Nhóm 2: Malaysia (á quân 2017), Indonesia (hạng ba 2017)

Nhóm 3: Myanmar (hạng tư 2017), Việt Nam (hạng ba bảng B 2017)

Nhóm 4: Singapore, Lào, Brunei, Timor-Leste, Campuchia.