Lôi kéo dàn xếp tỷ số, HLV Lê Văn Tú bị cấm hành nghề 2 năm

ANTD.VN - Chiều nay 30-7, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra một loạt quyết định xử phạt vi phạm vụ "gọi điện xin điểm" ở giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2019.

Theo quyết định kỷ luật, VFF phạt tiển 6 triệu đồng và treo giò 24 tháng đối với ông Lê Văn Tú - HLV trưởng đội bóng đá bãi biển Khánh Hòa, do có hành vi lôi kéo ông Mai Văn Đức - HLV trưởng đội Đà Nẵng dàn xếp trận đấu.

HLV Lê Văn Tú của đội Khánh Hòa bị cấm hành nghề 2 năm sau cuộc điện thoại xin điểm

VFF đồng thời phạt 4 triệu đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức 18 tháng đối với HLV Mai Văn Đức của đội Đà Nẵng do có các hành vi: Không báo cáo BTC giải về hành vi lôi kéo dàn xếp trận đấu của ông Lê Văn Tú; phản ứng thiếu văn hóa với trọng tài; phản ứng với BTC giải (chỉ đạo đội Đà Nẵng không dự lễ bế mạc giải, không nhận giải thưởng).

VFF đánh giá vi phạm của HLV Lê Văn Tú và HLV Mai Văn Đức gây dư luận xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF.

Trước đó, tại trận chung kết Giải bóng đá bãi biển quốc gia 2019, đội Đà Nẵng thua chủ nhà Khánh Hòa 2-3 ở loạt sút luân lưu (hòa 4-4 ở cả hiệp chính và phụ) và đã bỏ về không nhận giải thưởng.

Ngay sau đó, một đoạn băng ghi âm được cho là xuất phát từ thành viên đội Đà Nẵng được phát tán, nhằm tố cáo đội Khánh Hòa xin điểm ở trận cuối vòng bảng.

Theo đoạn băng ghi âm dài hơn 2 phút, HLV Lê Văn Tú của đội Khánh Hòa chủ động dàn xếp, xin điểm với HLV Mai Văn Đức của đội Đà Nẵng trong một trận đấu vòng bảng, tuy nhiên đã bị từ chối.

CLB Nam Định bị phạt 35 triệu đồng

Cũng trong cuộc làm việc hôm nay (30-7), Ban Kỷ luật VFF đã quyết định phạt CLB Nam Định 35 triệu đồng do để xảy ra các tình trạng: Khán giả xuống đường chạy, xuống sân thi đấu; nhân viên khiêng cáng phục vụ y tế thực hiện nhiệm vụ chậm chễ để trì hoãn trận tiếp CLB Sông Lam Nghệ An ở vòng 18 giải V-League 2019.