Lo ngại khủng bố, UEFA lên kế hoạch đặc biệt cho trận chung kết Champions League

ANTD.VN - Lo sợ nguy cơ khủng bố đến từ trên không, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) lên kế hoạch tổ chức trận chung kết Champions League mùa giải năm nay dưới mái che ở Cardiff. 

UEFA đã tổ chức cuộc họp với quản lý của sân Principality Stadium - SVĐ có sức chứa 74.500 người – là chủ nhà của trận đấu được chờ đợi nhất tại châu Âu mùa giải năm nay.

Vụ đánh bom xe buýt của Dortmund khiến UEFA phải đưa ra phương án đặc biệt cho an ninh tại trận chung kết Champions League 

Theo giải thích từ tờ The Sun, mái che của SVĐ sẽ được đóng lại để đề phòng nguy cơ xảy ra tấn công từ trên không, bởi những kẻ khủng bố có thể sử dụng máy bay không người lái kiểu như flycam mang theo chất nổ.

Các biện pháp an ninh đã được bổ sung ở khắp các trận đấu tại châu Âu sau khi chiếc xe buýt chở Borussia Dortmund bị đánh bom hồi đầu tuần.

Hậu vệ Marc Barta đã phải phẫu thuật chấn thương ở cánh tay phải sau các vụ nổ xung quanh xe - may mắn là trường hợp duy nhất bị thương từ vụ việc.

Nhiều khả năng các cầu thủ sẽ thi đấu dưới mái che được đóng lại

UEFA đã lên kế hoạch siết chặt an ninh tại trận chung kết Champions League (diễn ra vào ngày 3-6 tới), với 15.000 nhân viên an ninh được triển khai ở toàn khu vực, một số họ được vũ trang tận răng.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá hàng đầu châu Âu vẫn lo ngại địa điểm tổ chức trận đấu quan trọng nhất mùa giải bị tấn công, với máy bay không người lái được sử dụng mang theo chất nổ gần đây ở Syria và Iraq.  

Mái che của Principality Stadium từng được đóng lại trong quá khứ ở trận quốc tế của đội rugby của Wales, nhưng đây sẽ là sự kiện lần đầu tiên diễn ra trong khuôn khổ cấp độ CLB của UEFA.

Sẽ có hơn 170.000 người mong muốn tới Wales theo dõi trận chung kết Champions League, với sự kiện tương tự ở giải đấu của nữ cũng được tổ chức trên sân của Cardiff trước đó 2 ngày.