Lộ lý do Công Phượng không được tung vào sân ngày mở màn K-League

ANTD.VN - Ghi 1 bàn và kiến tạo 1 trong hai trận giao hữu trước thềm mùa giải mới, vì sao Công Phượng không được ra sân ở vòng 1 K-League 2019?

Trưa 2-3-2019, Incheon United tiếp đối thủ được đánh giá cao hơn là Jeju United trong trận mở màn K-League. Nhiều CĐV Việt Nam dành thời gian dõi theo trận đấu với hy vọng được chứng kiến Công Phượng trổ tài. Tuy nhiên, họ đã phải thất vọng.

Công Phượng được đánh giá chưa có thể trạng tốt nhất

Incheon United bị thua trước sau cú sút xa tuyệt đẹp của tuyển thủ Hàn Quốc Lee Chang-min ở phút 36. Nhưng họ vẫn kịp giữ lại 1 điểm ở sân nhà, với bàn gỡ hòa trên chấm 11m ở hiệp 2 do công của tiền đạo số 1 Stefan Mugosa.

Trong 3 sự thay đổi người của Incheon Utd ở trận này đều không có Công Phượng, ngay cả khi tiền đạo này đã chạy khởi động bên ngoài đường piste.

Tiền đạo sinh năm 1995 là cầu thủ rất được người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc đón đợi, nên sau trận đấu, HLV Jorn Andersen đã phải lên tiếng giải thích vì sao ông không thể tung Công Phượng vào sân.

Theo đó, cả ba sự thay người của ông Andersen đều nhằm hoán đổi vị trí trên sân, thay vì phải bổ sung một cầu thủ tấn công. “Hôm nay, tôi đã tung những cầu thủ có tình trạng thể lực tốt nhất vào sân, không quan trọng đó là Mugosa hay Công Phượng”, chiến lược gia người Na Uy nói.

Công Phượng (phải) theo dõi đồng đội thi đấu bên ngoài đường piste

“Công Phượng mới tới Incheon United chưa được lâu. Sau Asian Cup 2019, cậu ấy chưa được nghỉ ngơi đầy đủ. Cũng như mọi tân binh khác, Công Phượng cần thời gian để thích nghi. Tôi sẽ tạo cơ hội cho Phượng khi nào cậu ấy thật sự sẵn sàng”, HLV Andersen giải thích.

Ở vòng 2 K-League, Incheon United tiếp tục được chơi trên sân nhà, tiếp Gyeongnam FC vào ngày 9-3. Fans Việt Nam một lần nữa hy vọng Công Phượng sẽ được ra sân và đặt dấu ấn trên đất Hàn Quốc.