Lộ diện ứng viên hàng đầu cho chức Chủ tịch FIFA

ANTĐ - Bất chấp những thông tin đồn đoán về khả năng Sepp Blatter có thể rút lại quyết định từ chức, đương kim Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Michel Platini nổi lên là ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử chiếc ghế lãnh đạo cao nhất của FIFA.
Lộ diện ứng viên hàng đầu cho chức Chủ tịch FIFA ảnh 1

Trong thời gian gần đây, báo chí đang rộ lên thông tin Blatter có thể thay đổi quyết định để tiếp tục lãnh đạo FIFA thêm một nhiệm kỳ nữa. Nếu mọi chuyện diễn ra theo hướng này, quan chức người Thụy Sỹ vẫn nhận được sự ủng hộ đông đảo từ các liên đoàn bóng đá thành viên do được hưởng lợi từ những chính sách mà ông mang lại cho đại đa số 209 liên đoàn bóng đá quốc gia, đặc biệt là những nước nghèo. Mặc dù vậy, khả năng Blatter ở lại chiếc ghế quyền lực nhất của FIFA thêm 1 nhiệm kỳ nữa không được giới chuyên môn đánh giá cao.

Cùng với quãng thời gian dài tại vị, Blatter bị các quan chức khác cáo buộc phải chịu trách nhiệm về hàng loạt những vấn đề xảy ra ở thượng tầng bóng đá những năm gần đây. 

Với hình ảnh phổ biến và những đóng góp cho UEFA kể từ lúc ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo cao nhất của bóng đá Lục địa già, Platini là gương mặt thích hợp nhất cho chức Chủ tịch FIFA, tổ chức cần một cuộc cách mạng để khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ. Cũng giống như UEFA, các liên đoàn bóng đá khu vực và châu lục như Nam Mỹ  (CONMEBOL), Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) và châu Á (AFC) đều bày tỏ sự ủng hộ với Platini trong việc kế nhiệm chiếc ghế của Blatter.

Những liên đoàn bóng đá khu vực và châu lục khác chưa bày tỏ rõ quan điểm của mình là Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) và châu Đại Dương (OFC). Dù vậy, CAF và OFC bị cho là những liên đoàn bóng đá không mấy quyền lực và tất nhiên là ít có tác động đến nhân sự cũng như chính sách của FIFA. 

Ở kỳ bầu cử gần đây, Blatter một lần nữa áp đảo trong cuộc chạy đua tới chiếc ghế lãnh đạo cao nhất của FIFA. Tuy nhiên, đối thủ thách thức của quan chức người Thụy Sỹ chỉ là Ali Bin Al Hussein, một gương mặt không được đánh giá cao. Trong khi đó, Platini chỉ đưa ra vài lời kêu gọi thay cho việc đăng ký tham gia cuộc bầu phiếu. Sự im lặng của cựu tuyển thủ người Pháp khiến cho các liên đoàn bóng đá khu vực cũng như liên đoàn thành viên của FIFA rơi vào chia rẽ.

Họ không thấy có bất cứ gương mặt nào sáng giá để ủng hộ, điều dễ hiểu cho việc phần lớn trong số 209 thành viên tiếp tục ủng hộ Blatter sau những gì họ hưởng lợi từ các chính sách của quan chức người Thụy Sỹ. Có điều, khi Blatter từ chức, không có bất cứ sự lựa chọn nào khác tốt hơn là ủng hộ đương kim Chủ tịch UEFA trong vai trò tái thiết tổ chức lãnh đạo bóng đá lớn nhất thế giới.