Liverpool lập kỳ tích vô địch Ngoại hạng Anh

ANTD.VN - Chelsea hạ Man City 2-1 trong trận đấu ở vòng 31 rạng sáng này (26-6) giúp Liverpool chính thức trở thành nhà vô địch Premier League sớm 7 vòng.

Câu chuyện đăng quang thật ra là chỉ là vấn đề thời gian với Liverpool, khi thầy trò HLV Jurgen Klopp thể hiện sự vượt trội trong suốt quãng thời gian qua. Trước đó 1 ngày, Liverpool hạ Crystal Palace để nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 2 là Man City lên 23 điểm (86 và 63) sau 31 trận.

Chelsea hạ Man City 2-1 để giúp Liverpool sớm đăng quang

Man Xanh có cơ hội làm chậm lại hành trình của The Kop nếu đánh bại Chelsea ở trận đấu muộn vòng 31 rạng sáng 26-6. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra khi thầy trò HLV Pep Guardiola gục ngã 1-2 trên sân Stamford Bridge (Chelsea: Pulisic 36', Willian 78' pen, Man City: De Bruyne 55').

Khoảng cách giữa lại đội là 23 điểm và giải đấu chỉ còn 7 vòng (Man City tối đa cũng chỉ có 21 điểm), giúp Liverpool chính thức đăng quang sau 30 năm mòn mỏi chờ đợi.

Sau 30 năm, Liverpool mới lại lên ngôi ở nước Anh

Đây là lần đầu tiên Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh. Lần cuối cùng họ đăng quang ở giải vô địch quốc gia (Football League) là năm 1990, khi Premier League còn chưa ra đời. Chiến quả này đồng thời giúp The Kop sở hữu 19 lần lên ngôi ở giải quốc nội, kém Man United 1 lần.

Không chỉ lên ngôi, Liverpool còn đi vào lịch sử với tư cách đội vô địch sớm nhất: 7 vòng. Kỷ lục trước đó thuộc về Man City (2017/18) và Man United (2000/01), với việc lên ngôi sớm 5 vòng.

Thêm dẫn chứng nữa để thấy độ thuyết phục trong chức vô địch của Lữ đoàn Đỏ, khi họ mới chỉ để thua 1 trận sau 31 vòng. Thầy trò Jurgen Klopp đã tạo ra mạch 44 trận bất bại và 23 trận thắng liên tiếp trên sân nhà Anfield kể từ cuối mùa trước.

Chức vô địch lịch sử của Liverpool

Sau 31 vòng mùa này, Liverpool ghi được tới 70 bàn (sau mỗi Man City) và để thủng lưới 21 (ít nhất giải). Bộ đôi Mohamed Salah và Sadio Mane đóng góp tới 32 bàn trong số đó còn thủ thành Alisson có nhiều trận giữ sạch lưới nhất với 12 trận. HLV Jurgen Klopp cũng cho thấy sự vượt trội so với các đồng nghiệp, khi 7 lần giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng ở Premier League mùa này.

Ở 7 vòng còn lại của mùa giải 2019/20, chỉ cần giành thêm 15 điểm tương đương 5 trận thắng, Liverpool sẽ có 101 điểm và trở thành đội vô địch Premier League với điểm số cao nhất lịch sử. Kỷ lục cũ đang thuộc về Man City với 100 điểm ở mùa giải 2017/18.