Ligue 1 bị hủy kết quả, PSG nguy cơ mất chức vô địch

ANTD.VN - Mùa giải bóng đá 2019/20 tại Pháp bị hủy toàn bộ kết quả khi Thủ tướng Edouard Philippe ra lệnh cấm tất cả các sự kiện thể thao lớn ở quốc gia này cho đến tháng 9-2020.

Liên đoàn bóng đá Pháp (LFP) từng công bố kế hoạch trở lại của các giải bóng đá như Ligue 1 và Ligue 2 vào ngày 17-6 và kết thúc vào đầu tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không bao giờ trở thành hiện thực.

Mbappe và PSG không thể vô địch Ligue 1 ba năm liên tiếp

Tối qua 28-4 theo giờ Việt Nam, hàng loạt tờ báo ở châu Âu đưa tin Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã chính thức cấm tất cả các sự kiện thể thao lớn ở quốc gia này cho đến tháng 9-2020, để góp phần phòng chống và ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Điều đó đồng nghĩa Ligue 1 và các giải thể thao lớn khác sẽ không thể diễn ra trong thời gian này và bị hủy toàn bộ kết quả. 

Hiện tại sau 28 vòng, PSG đang dẫn đầu với 68 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Marseille tới 12 điểm. Đội bóng thủ đô Paris sẽ không thể có chức vô địch năm thứ 3 liên tiếp.

Tháng 5 tới, LFP và lãnh đạo của Ligue 1, Ligue 2 cũng như các CLB sẽ họp trực tuyến để quyết định đội lên, xuống hạng cũng như các suất dự cúp châu Âu mùa tới.

Như vậy, Ligue 1 là giải đấu thứ hai ở châu Âu (sau Hà Lan) và cũng là giải đầu tiên trong top 5 giải VĐQG hàng đầu Lục địa già phải hủy kết quả vì Covid-19. Người hâm mộ đang hồi hộp chờ đợi thời khắc phán quyết của Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A và Bundesliga.

Top 10 CLB dẫn đầu Ligue 1 mùa này