Lee Nguyễn sẽ tái xuất V-League?

ANTĐ - Ngày 17-12, cầu thủ người Mỹ gốc Việt - Lee Nguyễn sẽ về Việt Nam thực hiện hợp đồng quảng bá thương hiệu cho một nhãn hàng thời trang. Sự kiện này làm rộ lên thông tin tiền vệ 29 tuổi này sẽ trở lại chơi bóng tại V-League.

Lee Nguyễn sẽ tái xuất V-League?  ảnh 1Lee Nguyễn đang được các CLB ở V-League săn đón

Sức hút của tuyển thủ Mỹ

Lee Nguyễn là cái tên không xa lạ với người hâm mộ Việt Nam khi từng chơi cho CLB HAGL và Bình Dương, trước khi trở lại Mỹ vào năm 2011. So với lần đầu về chơi ở V-League cách đây 6 năm, thời điểm này, sức hút của Lee Nguyễn còn lớn hơn gấp bội khi anh vừa có 4 mùa giải chói sáng trong màu áo CLB New England Revolution (Mỹ) và được HLV Klinsmann gọi vào tuyển Mỹ dự Vòng loại World Cup 2018. Lee Nguyễn nhanh chóng nhận được nhiều lời mời từ các CLB quốc tế, cùng những hợp đồng quảng bá thương hiệu thời trang mà chuyến về nước ngày 17-12 tới của anh chính là một ví dụ.

Thông tin tuyển thủ Mỹ về nước gây sự chú ý đặc biệt cho người hâm mộ Việt Nam. Các đội bóng ở V-League cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Thanh Hóa là đội bóng đầu tiên “bắn tin” với báo giới về việc muốn có Lee Nguyễn ở V-League 2016. Không đứng ngoài cuộc, lãnh đạo CLB Long An cũng đăng đàn bày tỏ ý định tương tự. Điểm chung của 2 đội bóng kể trên là vừa có nhà tài trợ mới và muốn thông qua thương vụ Lee Nguyễn để đánh bóng tên tuổi, bên cạnh yếu tố tăng cường chuyên môn (nếu đá V-League, Lee Nguyễn sẽ được tính như nội binh).

Lee Nguyễn sẽ ra sân ở V-League 2016?

Thông tin chuyến về nước lần này của Lee Nguyễn được người trong cuộc giữ bí mật. Cha của anh, ông Nguyễn Văn Phẩm cho biết: “Những vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng của Lee Nguyễn do công ty đại diện của anh nắm và họ không cho phép tiết lộ bất cứ điều gì về chuyện thương thảo”.

Tuy nhiên, hiện có thông tin cho rằng, Lee Nguyễn sẽ kết hợp quảng bá thương hiệu thời trang và thương thảo ký hợp đồng với CLB ở V-League trong chuyến về nước này. Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi nhiều yếu tố như: hợp đồng giữa Lee Nguyễn và CLB New England Revolution đã hết hạn; mức thu nhập của Lee Nguyễn khi chơi bóng ở Mỹ với mức 175.000USD (gần 4 tỷ đồng)/năm, trong khi cách đây 5 năm Bình Dương từng trả cho tiền vệ này gấp đôi số đó (350.000 USD/năm).

Ngoài ra, yếu tố gia đình (ông Nguyễn Văn Phẩm nhiều lần khuyên Lee Nguyễn về Việt Nam chơi bóng và để có cơ hội cống hiến cho ĐTQG) được xem là sẽ tác động không nhỏ tới quyết định có hay không chơi bóng ở V-League của Lee Nguyễn. Ở tuổi 29, Lee Nguyễn hoàn toàn có thể chơi tốt ở một giải đấu có chất lượng chuyên môn vừa phải mà vẫn có thu nhập cao như V-League. Chỉ có điều, anh sẽ phải cân nhắc lại bởi bạo lực sân cỏ cùng cách hành xử thiếu chuyên nghiệp ở đây chính là yếu tố khiến anh ra đi 4 năm về trước.