Lee Nguyễn khó trở lại V-League

ANTĐ - Trở lại Việt Nam vì mục đích thương mại, nhưng cũng khôn khéo “gài” câu chuyện bóng đá ở thì tương lai rằng có thể xỏ giầy ra sân ở V-League, nhưng không nhiều người tin rằng Lee Nguyễn sẽ chấp nhận trở lại mảnh đất mà anh từng thi đấu không thành công.

Lee Nguyễn khó trở lại V-League ảnh 1Người hâm mộ Việt Nam khó lòng thấy Lee Nguyễn đá V-League mùa tới

Chưa phải lúc... dưỡng già

Trước khi sang Mỹ khoác áo New England Revolution và trở thành một hiện tượng ở giải MLS, Lee Nguyễn từng có những năm tháng đáng quên ở V-League, trong màu áo của HAGL, rồi sau đó là Bình Dương. Ở tuổi 29, Lee Nguyễn đang trải qua quãng thời gian đẹp nhất của sự nghiệp cầu thủ. Anh không chỉ ghi bàn như một cỗ máy mà còn có đóng góp vô cùng quan trọng trong lối chơi tấn công của New England Revolution, với vô số những đường kiến tạo thành bàn. 

Trả lời phỏng vấn hôm trở lại Việt Nam, Lee úp mở rằng anh vẫn muốn thi đấu ở V-League một lần nữa, nhưng không nhiều người tin vào điều đó. Người ta đặt ra câu hỏi, nếu Lee thời điểm này vẫn đá ở V-League, liệu anh có “lên chân” được như vậy? Ở một môi trường mà tính chuyên nghiệp còn thiếu, trong khi bạo lực thì thừa, Lee Nguyễn khó lòng có thể trở thành một hiện tượng nổi bật. Đó là chưa kể mối quan hệ nhóm vốn thường xuất hiện ở các đội bóng Việt Nam cũng là một rào cản quá lớn cho sự phát triển của Lee Nguyễn. Tiền đạo này đang ở đỉnh cao phong độ, anh sẽ còn cống hiến những gì tốt nhất trong khoảng 2-3 năm nữa. Về V-League, khả năng “chấm hết” của anh là rất cao.

Trong khi đó, có thông tin cho rằng đội bóng của Bồ Đào Nha - Sporting Lisbon đã công khai nhắm tới Lee Nguyễn và đang thương thảo với New England Revolution. Đó sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Lee tỏa sáng ở châu Âu, vốn là thiên đường với mọi cầu thủ bóng đá trên khắp thế giới.

Lee Nguyễn khó trở lại V-League ảnh 2Lee Nguyễn và bạn gái xinh đẹp Janell Carlson trong ngày trở lại Việt Nam

Mục tiêu khoác áo ĐT Mỹ vẫn còn

Phong độ tuyệt vời của Lee Nguyễn trong màu áo New England Revolution từng giúp anh lọt vào tầm ngắm của HLV Klinsmann và được gọi vào ĐT Mỹ. Đó là giấc mơ trở thành hiện thực với tiền đạo này. Tuy nhiên, lúc này, anh còn có một khát khao mãnh liệt hơn, là được khoác áo đội bóng có biệt danh “Chú Sam” dự Copa America 2016, giải đấu lớn đầu tiên và cũng có thể là duy nhất trong sự nghiệp của anh.

Để làm được điều đó, Lee không những phải duy trì phong độ cao mà còn phải chơi ở những giải đấu có sức hấp dẫn đặc biệt để gây sự chú ý. Cả hai điều này, V-League khó có thể mang tới cho anh. Ngay cả khi có một đội bóng ở V-League đang ngỏ ý muốn chi “tiền tấn” để mời Lee Nguyễn, thì khả năng anh trở lại sân cỏ Việt thời điểm này vẫn là quá khó. Vì đối với chàng tiền đạo 29 tuổi này, có những giá trị anh vươn tới trên sân cỏ còn có ý nghĩa hơn rất nhiều so với “núi tiền” kia.