Lee Nguyễn chính thức được gọi vào đội tuyển Mỹ

ANTĐ - Phong độ chói sáng trong màu áo New England Revolution ở giải nhà nghề Mỹ MLS đã giúp cựu tiền đạo của HAGL được gọi trở lại vào đội hình của đội tuyển Mỹ.

Từng là một trong số những ngôi sao Việt kiều đáng chú ý nhất trên sân cỏ V-League, nhưng quãng thời gian cống hiến cho HAGL và cả Bình Dương có lẽ hơi "phí phạm" so với tài năng đích thực của Lee Nguyễn. 

Tạm gác lại giấc mơ khoác áo ĐTVN, Lee phải khăn gói trở về Mỹ đầu quân cho New England Revolution. Và đó chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh.

Lee Nguyễn chính thức được gọi vào đội tuyển Mỹ ảnh 1

Lee Nguyễn đã phung phí sự nghiệp khi còn thi đấu ở V-League

Trở về MLS, Lee Nguyễn như "cá gặp nước". Nhờ những đồng đội chuyên nghiệp và cầu thị, tài năng của Lee được bộc lộ rõ. Anh trải qua những mùa giải thăng hoa mà đỉnh cao chính là năm 2014 này, khi anh bùng nổ dữ dội, ghi bàn như "gà đẻ trứng" và lọt vào "mắt xanh" của HLV ĐT Mỹ Jurgen Klinsamann.

Với pha làm bàn trong trận đấu gần nhất giúp New England Revolution giành chiến thắng 1-0 trước FC Toronto ở vòng 34 giải MLS, Lee Nguyễn hiện đã có được 18 bàn thắng, xếp thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới MLS mùa này.

Chính phong độ ấn tượng ấy đã giúp tiền vệ gốc Việt lọt vào Đội hình tiêu biểu giải nhà nghề Mỹ vòng 33. Sau đó, Lee được bình chọn là cầu thủ hay nhất tuần của giải MLS. Nhờ sự bùng nổ của Lee Nguyễn, New England Revolution luôn có mặt trong Top 3 bảng xếp hạng khu vực miền Đông và chắc suất dự play-off tranh chức vô địch MLS Cup 2014.

Lee Nguyễn chính thức được gọi vào đội tuyển Mỹ ảnh 2

Lee Nguyễn đang chơi rất thuyết phục ở giải nhà nghề Mỹ MLS

Lee Nguyễn vừa chính thức được gọi vào ĐT Mỹ để chuẩn bị cho trận giao hữu với Colombia và Ireland vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, Lee Nguyễn sẽ chỉ có thể tham dự trận đấu vào ngày 14-11 tới cùng ĐT Mỹ, trong trường hợp New England Revolution bị loại sớm ở hai loạt trận play-off với đội đứng thứ 3 của bảng xếp hạng miền Đông. Còn nếu CLB của anh chơi thành công, Lee Nguyễn sẽ tiếp tục ở lại cống hiến và hẹn lên tuyển trong đợt tập trung sau.