Lê Tấn Tài đạp cả hai chân vào chủ nhân giải Fair-play 2012

ANTD.VN - Chơi khá hay từ đầu trận nhưng một phút thiếu kiềm chế khiến Lê Tấn Tài (Bình Dương) phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha song phi vào người Võ Nhật Tân bên phía Đà Nẵng.

Phút 63 trận bán kết lượt về Cúp Quốc gia 2017, khi chủ nhà Bình Dương đang tạm dẫn Đà Nẵng 2-1, cầu thủ Lê Tấn Tài có pha tung hai chân đạp từ phía sau hướng vào người hậu vệ Võ Nhật Tân bên phía đội khách.

Cú vào bóng khiến hậu vệ 29 tuổi quê Tiền Giang đau đớn nằm sân còn Lê Tấn Tài nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên.

Video: Lê Tấn Tài song phi vào người Võ Nhật Tân, nhận thẻ đỏ trực tiếp

Tình huống gây chú ý dư luận bởi người vi phạm Lê Tấn Tài là cựu đội trưởng ĐTQG trong khi Võ Nhật Tân là chủ nhân danh hiệu Fair-play bóng đá Việt Nam mùa đầu tiên (2012, khi đó anh khoác áo CLB Đồng Tâm Long An) nhờ hành vi tố cáo bị gạ bán độ trước trận gặp Tây Ninh tại giải hạng Nhất.

Tấm thẻ đỏ trên là xứng đáng với Tấn Tài sau cú vào bóng thô thiển song cũng rất đáng tiếc khi anh là cầu thủ Bình Dương chơi rất hay ở trận lượt đi và suốt 63 phút trận lượt về.

Sau tấm thẻ đỏ của Tấn Tài, Bình Dương trong thế chơi thiếu người vẫn bảo toàn tỷ số 2-1 để giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 5-2 sau hai lượt trận. Tuy nhiên đội chủ sân Gò Đậu không quá vui mừng sau chiến thắng, bởi trước mắt họ là nỗi lo của trận chung kết với SLNA khi mất trụ cột Tấn Tài.