LĐBĐ Thái Lan sa thải HLV trưởng U23 quốc gia vì thành tích tệ hại

ANTD.VN - Trắng tay ở giải M-150 Cup trên sân nhà trước khi toàn thua 3 trận vòng bảng giải U23 châu Á 2018, HLV trưởng U23 Thái Lan Zoran Jankovic đã bị liên đoàn bóng đá xứ Chùa Vàng sa thải hôm 4-2.

Ông Jankovic người Serbia, tới Thái Lan với công việc chính là làm trợ lý cho đồng hương Rajevac hiện đang giữ ghế HLV trưởng ĐTQG Thái Lan.

Tại SEA Games 29, HLV Worawut Srimaka sau khi xuất sắc giúp U23 Thái Lan vô địch đại hội đã chủ động xin lui xuống làm trợ lý, để LĐBĐ Thái Lan (FAT) bổ nhiệm ông Jankovic lên "chéo lái" đội tuyển U23 nước này dự sân chơi quan trọng là VCK U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc.

HLV Jankovic bị sa thải sau khi U23 Thái Lan toàn thua ở giải U23 châu Á

Để thầy trò HLV Jankovic có cọ xát tốt cho giải châu Á, FAT đã tổ chức giải M-150 Cup với 5 đội khách mời (trong đó có U23 Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt). Tuy nhiên đội chủ nhà thi đấu kém ấn tượng, đặc biệt là sau trận thua U23 Việt Nam trong trận tranh hạng ba đã nhận về nhiều chỉ trích của người hâm mộ xứ Chùa Vàng.

Tuy nhiên, FAT vẫn trao cơ hội cho HLV Jankovic tại VCK U23 châu Á. Và ở giải này như đã biết, U23 Thái Lan toàn thua 3 trận, đặc biệt trận cuối thua U23 Palestine tan tác 1-5. Mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng bảng của giải bất thành, chưa kể hai đội bóng láng giềng Đông Nam Á là U23 Malaysia và U23 Việt Nam lại làm được điều này, thậm chí U23 Việt Nam còn đi tới trận chung kết.

Với thành tích kém cỏi ở cả 2 giải đấu, FAT đã sa thải HLV trưởng U23 Jankovic hôm 4-2, đồng thời đưa lại "người cũ" Worawut Srimaka lên thay, để cùng U23 Thái Lan chuẩn bị cho ASIAD 2018 tổ chức tại Indonesia tháng 8 tới.

Báo chí Thái Lan ngoài việc dẫn thông tin trên không đưa nhiều bình luận xoáy sâu về chiếc ghế HLV trưởng U23 của Jankovic mà thay vào đó so sánh với sự tiến bộ của hai nền bóng đá "kỳ phùng địch thủ" là Malaysia và Việt Nam, đồng thời cảnh báo FAT nếu không có những thay đổi có thể sẽ bị hai đối thủ này vượt qua trong tương lai, ở cả cấp độ ĐTQG.