Lần đầu ghi bàn cho Juventus, Ronaldo vẫn bị chế nhạo

ANTD.VN - Lập hẳn một cú đúp để chấm dứt chuỗi ngày tịt ngòi trong màu áo Juventus, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn phải nhận những lời cười nhạo vì cách anh mở tỉ số.

Ở cuộc tiếp đón Sassuolo này, các cầu thủ Juventus tập trung dồn bóng nhiều cho Ronaldo, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha không thể ghi bàn trong hiệp 1. Mọi thứ chỉ khác đi vào hiệp 2, trong tình huống phạt góc ở phút 50, trung vệ Marco Ferrari phá bóng hớ hênh, khiến bóng dội cột dọc làm thủ môn Consigli lỡ nhịp, và Ronaldo chỉ thực hiện công việc đơn giản, đưa bóng vào gôn trống. 

Sassuolo failed to clear a Juventus corner which led to Ronaldo easily finishing the chance

Bàn thắng tự tìm đến Ronaldo trong pha mở tỉ số của Juventus

Trong quãng thời gian còn lại, Ronaldo còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa cho riêng mình, trước khi Babacar của Sassuolo ghi bàn ấn định kết quả 2-1 cho trận đấu, nghiêng về đội chủ nhà Juventus.

Người ta ước tính sau hơn 320 phút thi đấu, tung ra tới 28 cú sút, Ronaldo mới có thể ăn mừng bàn thắng đầu tiên của mình trong màu áo Juve. Tuy nhiên, việc nó xảy ra dễ dàng theo kiểu "từ trên trời rơi xuống" khiến CR7 trở thành đề tài châm biếm.

Trên Facebook, có rất nhiều bình luận cười nhạo Ronaldo. "Ronaldo phấn khích sau pha đệm bóng thành bàn đầu tiên cho Juventus. Anh ấy nên xem pha lập công thứ 500 của Zlatan", tài khoản Karran Peer so sánh CR7 với Ibra sau khi chân sút người Thụy Điển ghi bàn siêu đẹp.

Ronaldo đã "thông nòng"

Trong khi đó, tài khoản Edwin Ho mỉa mai: "Tôi nghĩ nên trao giải Puskas cho bàn thắng này. Bàn thắng đẹp nhất trong 20 năm trở lại đây, thật tuyệt".

"Ronaldo đúng là một ông già, anh ta ghi bàn nhàn nhã đúng với phong cách của một ông già vậy", tài khoản Lucilla châm biếm.

Dù vậy, Ronaldo có lẽ chẳng cần quan tâm lắm đến những bình phẩm này, bởi điều quan trọng nhất là anh đã có bàn thắng, thậm chí là cú đúp, để giải tỏa. Chắc chắn siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ còn nguy hiểm và khó lường hơn trong thời gian tới, sau khi sức ép về việc ghi bàn đã được tháo gỡ.