La Liga bó tay, Neymar nộp đủ 222 triệu euro và không còn là người của Barca

ANTD.VN - Đêm 3-8 theo giờ Việt Nam, trang chủ của FC Barcelona đã ra thông báo chính thức về việc Neymar đã nộp đủ khoản tiền 222 triệu euro để tự giải phóng hợp đồng, qua đó không còn là người của đội bóng này nữa.

Thông báo này được phát đi rất ngắn gọn, tạm dịch: "Vào chiều thứ Năm, các đại diện pháp lý của Neymar Jr đã làm việc với CLB và thanh toán xong khoản 222 triệu euro đền bù hợp đồng của cầu thủ này".

Thông báo ngắn gọn "dứt tình" với Neymar trên trang chủ của Barca

Trước đó, có khoảng 5 vị luật sự của Neymar và PSG đã đến văn phòng của FC Barcelona để giải quyết các thủ tục và thanh toán khoản tiền khổng lồ trên. 

Kể từ thời điểm này, Neymar đã là cầu thủ hoàn toàn tự do và anh được quyền tự quyết định tương lai. Đích đến của ngôi sao người Brazil tất nhiên sẽ là PSG.

Các luật sư của Neymar có mặt ở Barcelona

Ban tổ chức giải La Liga từng có ý định ngăn cản phi vụ chuyển nhượng này, tuy nhiên họ lại không thể làm điều đó.

La Liga không có cơ sở pháp lý để ngăn cản thương vụ diễn ra vì nó có thể vi phạm luật pháp Tây Ban Nha, EU lẫn FIFA. Điều khoản tự giải phóng hợp đồng được đặt ra như một quyền lợi của người lao động, nên La Liga có thể bị buộc tội ngược lại nếu cố tình "chọc gậy bánh xe".

Neymar sẽ sớm ra mắt PSG

Như vậy, Neymar đã chính thức chia tay Barca sau 4 năm gắn bó. Ở Nou Camp, anh đã giành hầu hết vinh quang cấp CLB và chỉ còn thiếu những danh hiệu cá nhân cao quý nhất. Quả bóng Vàng cũng chính là lý do để Neymar ra đi, thoát khỏi cái bóng quá lớn của Messi để xưng vương một cõi.