Kỳ vọng những bất ngờ

ANTĐ - Với nhiều đội bóng, trận ra quân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với khát khao đi sâu và có thể là cả tham vọng vô địch.
Kỳ vọng những bất ngờ ảnh 1
Các đội bóng đều quyết tâm “cháy” hết mình trong ngày ra quân
 ẢNH: QUANG THẮNG

Với thể thức thi đấu mới, dựa trên số đội bóng tham gia vượt trội so với những mùa giải trước (48 đội, chọn 32 đội vào vòng sau), cơ hội đi tiếp đã rộng mở hơn với tất cả các đội. Mỗi bảng 3 đội, sẽ có 2 đội giành vé đi tiếp… đồng nghĩa với việc có 1 đội bị loại. Dù cánh cửa đã mở, nhưng các đội bóng cũng không thể chủ quan vì không ai muốn mình là đội duy nhất bị loại của mỗi bảng. Thế nên, loạt trận ra quân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như một nấc thang khó trên hành trình muốn tiến sâu của đội bóng. Ở bất kỳ giải đấu nào, những nhà ĐKVĐ cũng luôn gây được sự chú ý khi ra quân. Trong lịch sử 13 năm đã qua của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức, chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch. Điều này đặt ra thách thức lớn cho THPT Nguyễn Thị Minh Khai, đội đã đăng quang ở mùa giải năm ngoái sau trận chung kết nghẹt thở với THPT Phùng Khắc Khoan. 

Dù lực lượng đã thay đổi nhiều, do thế hệ học sinh lớp 12 của mùa giải năm ngoái đã ra trường, nhưng thầy trò trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vẫn nuôi giấc mơ trở thành đội bóng đầu tiên lập nên “kỳ tích” tại giải. Muốn vậy, trong ngày ra quân, họ phải chứng tỏ được bản lĩnh và khả năng của mình trước một nhà cựu vô địch, là THPT Chu Văn An. Trong khi đó, với nhà Á quân mùa giải năm ngoái, thất bại đã ở đằng sau và đây là thời điểm thầy trò trường THPT Phùng Khắc Khoan đang quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Muốn đổi màu huy chương họ sẽ phải vượt qua THPT Kim Liên, chốt chặn đầu tiên trên hành trình chinh phục.

Cũng trong ngày mai trên SVĐ Trung tâm TDTT quận Tây Hồ, nhiều đội bóng được đánh giá cao nhờ thành tích ổn định trong nhiều năm trở lại đây như THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Thượng Cát, THPT Hà Nội-Amsterdam hay THPT Nguyễn Tất Thành cũng sẽ có bước khởi đầu được dự báo nhiều gian nan. Trên lý thuyết, bất kỳ đội bóng nào, ngay cả những cái tên như THPT FPT, THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) hay THPT Hà Nội Academy cũng đều có thể tạo nên bất ngờ, vì lực lượng  của các trường luôn là ẩn số thú vị. Đó chính là sự lôi cuốn của giải đấu đã bước sang tuổi thứ 14 này. 

Kỳ vọng những bất ngờ ảnh 2