Kình ngư tuổi teen giành HCV Olympic trẻ cho Việt Nam

ANTD.VN - Ngày 12-10-2018, tay bơi 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng đi vào lịch sử bơi lội Việt Nam với tấm HCV Đại hội thể thao trẻ thế giới (Olympic trẻ) năm 2018 đang diễn ra tại Argentina.

Tại nội dung chung kết 800m tự do nam sở trường, Nguyễn Huy Hoàng tranh tài cùng 

7 VĐV đến từ các quốc gia rất mạnh trong làng bơi thế giới gồm Nhật Bản, Ý, Hungary, Pháp, New Zealand, Tây Ban Nha.

Ở 300m đầu, Huy Hoàng chỉ xếp thứ ba sau Keisuke Yoshida (Nhật Bản) và Akos Kalmar (Hungary). Tuy nhiên khoảng đua nước rút, tay bơi của Việt Nam đã bứt tốc ấn tượng để trở thành người cán đích đầu tiên với thời gian 7 phút 50 giây 20, giành HCV.

Về nhì là Keisuke Yoshida (Nhật Bản, 7 phút 53 giây 85) và hạng ba là Marco Detullio (Italia, 7 phút 55 giây 81).

Nguyễn Huy Hoàng (giữa) giành tấm HCV quý giá cho bơi Việt Nam tại Olympic trẻ 2018

7 phút 50 giây 20 cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Huy Hoàng tính tới thời điểm này, vượt qua thành tích 7 phút 54 giây 32 từng giúp anh giành tấm HCB ASIAD lịch sử và vượt xa kỷ lục quốc gia của chính mình (7 phút 58 giây 07).

Sinh năm 2000, là con út trong một gia đình có tới 6 anh chị em ở huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, nhà gần sông Gianh nên ngay từ nhỏ, Nguyễn Huy Hoàng đã làm quen với sông nước và biết bơi từ sớm. Lợi thế với chiều cao và sải tay dài, kết hợp nỗ lực của bản thân, Huy Hoàng sớm trở thành tài năng trẻ xuất sắc của bơi lội Việt Nam tại sân chơi quốc tế.

Hai năm qua, Huy Hoàng liên tục tạo dựng các cột mốc sự nghiệp như HCV, phá kỷ lục SEA Games 2017, giành 1 HCB, 1 HCĐ ASIAD 2018 và nay là tấm HCV danh giá tại Olympic trẻ. Và tương lai, Huy Hoàng hứa hẹn là "mỏ vàng" của bơi lội và thể thao Việt Nam nói chung.

Tài năng trẻ Nguyễn Huy Hoàng hứa hẹn sẽ còn lập nhiều kỳ tích trong tương lai

Như vậy, đoàn Việt Nam đang tạm có 2 HCV nhờ công Ngô Sơn Đỉnh (cử tạ, hạng 56kg nam) và Nguyễn Huy Hoàng (bơi 800m tự do). Đây là kết quả vượt ngoài mong đợi của đoàn.

Diễn ra từ ngày 6 đến 18-10 tại Argentina, Olympic trẻ 2018 có sự tham gia của gần 4.000 VĐV đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy tụ các VĐV xuất sắc nhất thế giới trong độ tuổi 14 đến 18. Đoàn Việt Nam với 13 VĐV, tranh tài ở 7 môn trong tổng số 32 môn thi đấu tại đại hội, bao gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, taekwondo, thể dục dụng cụ và dancesport.