Kiatisuk: "ĐT Việt Nam muốn thắng Thái Lan phải mất 10 năm nữa"

ANTD.VN - Trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí FourFourTwo Thái Lan, HLV Kiatisuk cho rằng bóng đá Việt Nam tuy có thành tích ở cấp độ U23 nhưng để thắng được Thái Lan ở cấp độ ĐTQG, cần phải chờ thêm 10 năm nữa.

Những ngày qua cộng đồng mạng thể thao Thái Lan xôn xao về đoạn trailer bộ phim "11 niềm hy vọng" (do một công ty phim của Việt Nam sản xuất, dự kiến khởi chiếu ngày 11-5 tới) đăng tải trên Youtube trong đó có một số hình ảnh cầu thủ khoác áo tuyển Việt Nam bị cầu thủ mặc áo tuyển Thái Lan vào bóng thô bạo.

Nhân sự việc này, tạp chí FourFourTwo Thái Lan có cuộc phỏng vấn danh thủ Kiatisuk - cựu HLV trưởng ĐTQG Thái Lan.

Kiatisuk trong bài phỏng vấn đăng trên tạp chí FourFourTwo Thái Lan

Khi được hỏi về sự chênh lệch đẳng cấp giữa 2 nền bóng đá, Kiatisuk cho rằng: "Người Thái đang hướng tới mục tiêu dự World Cup, nhưng người Việt lại chỉ muốn thắng được Thái Lan. Giấc mơ của Thái Lan lớn lao hơn nhiều".

Thừa nhận bóng đá Việt Nam thể hiện được khả năng ở cấp độ giải đấu trẻ mà chức Á quân vòng chung kết U23 châu Á 2018 là minh chứng (U23 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng sau 3 trận toàn thua), tuy nhiên Kiatisuk lại cho rằng: "Ở cấp ĐTQG, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan".

Cựu tiền đạo CLB HAGL cho rằng, thời điểm hiện tại đội tuyển Thái Lan vẫn là đội mạnh hơn, thậm chí đã vươn tầm châu Á. Còn đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng tỏ được mình ở AFF Cup hay Asian Cup sắp tới.

ĐT Việt Nam trong trận thua Thái Lan 0-3 trên sân Mỹ Đình, vòng loại World Cup 2018

Song Kiatisuk cũng cảnh báo chính đội nhà: "ĐT Thái Lan cần phải làm mới mình. Không chỉ có Việt Nam mà các đội bóng khác ở Đông Nam Á đều đang muốn đánh bại chúng ta".

Về chi tiết được cho là nhạy cảm trong đoạn trailer phim "11 niềm hy vọng", HLV Kiatisuk cho rằng đó chỉ là chuyện vui. "Dù trong hay ngoài sân cỏ, Thái Lan và Việt Nam đều là những người bạn. Bản thân người Việt Nam cũng ấn tượng phong cách chơi bóng của người Thái", Kiatisuk nói.

Theo phân nhóm hạt giống tại Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam (nhóm 3) và Thái Lan (nhóm 4) có khả năng chung bảng. Còn trước đó tại AFF Cup 2018, hai đội là hạt giống số 1 ở hai bảng đấu khác nhau nên chỉ có thể chạm trán ở bán kết, hoặc chung kết.

Trailer phim "11 niềm hy vọng" khiến cộng đồng bóng đá Thái Lan xôn xao (nguồn Youtube)