AFF Suzuki Cup 2014, 19h hôm nay, ĐT Việt Nam - ĐT Philippines:

Không thể ra sân với tư tưởng cầm hòa

ANTĐ - Trong cả 2 trận đầu tiên của vòng bảng, hòa ĐT Indonesia 2-2 và thắng ĐT Lào 3-0, ĐT Việt Nam đều để lộ ra điểm yếu khiến người ta không khỏi lo ngại. Nếu như trận ra quân trước ĐT Indonesia, ĐT Việt Nam chơi quyết tâm và đá hiệu quả, nhưng lại phải trả giá bằng những sai lầm của hàng thủ, thì đến trận gặp ĐT Lào, kết quả 3-0 có thể chấp nhận được, nhưng không mấy ai lạc quan về lối chơi của các cầu thủ. 

Không thể ra sân với tư tưởng cầm hòa  ảnh 1Giành ngôi đầu bảng sẽ giúp ĐT Việt Nam tránh gặp ĐT Thái Lan ở bán kết.
Ảnh: QUANG THẮNG

Do vậy, trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng này, ĐT Việt Nam cần phải hạn chế những sai lầm và tối ưu hóa khả năng tấn công để mang lại sự tự tin hơn cho chính mình và cho cả người hâm mộ. Không phải ngẫu nhiên mà chính HLV Miura đã khẳng định ĐT Việt Nam cần phải đá với tinh thần như trận đấu với ĐT Indonesia và mang về kết quả giống trận gặp ĐT Lào, khi tiếp tuyển Philippines tối nay.

Cho dù chỉ cần hòa là đi tiếp, nhưng ĐT Việt Nam cần phải thắng để đảm bảo ngôi đầu. Lúc này Philippines đang có 6 điểm và chắc suất bán kết. Hiện ĐT Việt Nam có 4 điểm, nhưng vẫn có khả năng chúng ta bị loại nếu như thua Philippines, còn Indonesia thắng Lào với cách biệt đủ lớn để họ hơn Việt Nam về hiệu số. Vì vậy, các học trò của HLV Miura không thể ra sân với tư tưởng cầm hòa, bởi rủi ro luôn tiềm ẩn. Hơn nữa, với một chiến thắng, ĐT Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng và có thể “tránh” được việc sớm phải gặp ĐT Thái Lan ở bán kết.

Trong khi đó, ở bảng B, Thái Lan sau 2 trận thắng đang có 6 điểm. Ngày mai 29-11, họ chỉ phải gặp đội bét bảng là Myanmar và khả năng thầy trò HLV Kiatisuk bảo toàn được ngôi đầu là rất lớn. Cho dù đã thắng chính Thái Lan sau 2 lượt trận chung kết năm 2008, thì đây vẫn là một đối thủ rất khó chịu với ĐT Việt Nam. HLV Miura cũng thừa nhận điều này trong buổi họp báo hôm qua 27-11, khi cho rằng ông “sẽ không vui lắm” nếu phải gặp Thái Lan ở bán kết. Việc gặp Malaysia hoặc Singapore rõ ràng mang lại cảm giác dễ chịu hơn, nhất là khi đó chưa phải là trận đấu cuối cùng phải dốc sức như cách đây 6 năm.

Bên cạnh đó, một điều rất quan trọng với HLV Miura là việc bố trí nhân sự để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ. Trong những trận đấu vừa qua, việc xoay tua đội hình là điều người ta dễ nhận thấy ở ông Miura. Và chắc chắn nhà cầm quân người Nhật vẫn sẽ sử dụng biện pháp này trong trận đấu tối nay. Sau 2 trận vừa qua, có 4 cầu thủ đã chơi trọn 180 phút là các trung vệ Phước Tứ, Tiến Thành và các tiền vệ Huy Hùng, Minh Tuấn. Ít hơn một chút là hậu vệ Ngọc Hải với 177 phút. Những gương mặt này nhiều khả năng sẽ được nghỉ ngơi dưỡng sức. Có 3 cầu thủ chưa ra sân một phút nào tại AFF Suzuki Cup năm nay là hậu vệ Huy Cường, tiền vệ Thanh Trung và tiền đạo Mạc Hồng Quân nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội để thể hiện.  

HLV Miura (ĐT Việt Nam): 11 cầu thủ tốt nhất sẽ ra sân

Tuyển Việt Nam gần như sẽ có vé vào bán kết nhưng tôi vẫn muốn thắng ĐT Philippines để giành ngôi nhất bảng A. Điều này giúp tuyển Việt Nam có lợi thế đá trận lượt về trên sân nhà và tránh gặp đội nhất bảng B, nhiều khả năng sẽ là ĐT Thái Lan, ở bán kết. Hai trận vừa qua tôi có nhiều xáo trộn ở đội hình ra sân, mục đích để cầu thủ đảm bảo thể lực 100%. Tôi không thể tiết lộ sẽ sử dụng nhân sự thế nào ở trận gặp ĐT Philippines, song tôi cam kết sẽ tung ra sân 11 cầu thủ tốt nhất. Tôi sẽ yêu cầu học trò chơi nhanh và duy trì sự tập trung cao nhất để tránh những sai lầm đáng tiếc từng mắc phải.

HLV Dooley (ĐT Philippines): Mục tiêu là ngôi nhất bảng

Tôi cảm thấy mãn nguyện bởi đội đã sớm giành vé vào bán kết sau 2 trận toàn thắng. Quãng nghỉ vừa qua giúp cầu thủ của tôi phục hồi thể lực và họ đang rất phấn chấn. Tôi đã nói với học trò rằng, trận đấu với chủ nhà Việt Nam rất quan trọng và nhiệm vụ của các anh là phải đánh bại họ để giành ngôi nhất bảng A. Ngay từ đầu giải tôi đã đánh giá tuyển Việt Nam là đối thủ khó chơi nhất vòng bảng. Đội bóng do ông Miura dẫn dắt đã thể hiện lối chơi pressing với tốc độ cao hết sức tuyệt vời và chiến thuật hợp lý. Nhưng trên con đường tiến tới ngôi vô địch, chúng tôi có nhiệm vụ phải đánh bại tất cả, bao gồm cả chủ nhà Việt Nam. Tôi tin chúng tôi sẽ làm được.