18h30 ngày mai 20-11, ĐT Myanmar - ĐT Việt Nam:

Không thể chủ quan

ANTD.VN - Vấp phải chướng ngại vật lớn là đội chủ nhà ngay ở trận ra quân, nhưng mục tiêu của thầy trò HLV Hữu Thắng là giành 3 điểm để mở màn chiến dịch AFF Suzuki Cup 2016 một cách thuận lợi.

Giành kết quả tốt trước Myanmar sẽ là cú hích tinh thần cho ĐT Việt Nam - Ảnh: DUY AN

HLV Hữu Thắng hiểu rất rõ tầm quan trọng của trận ra quân, nhất là khi phải gặp đội chủ nhà, nên ông rất thận trọng trước trận đấu này. Trong cả ngày hôm qua 18-11, ĐT Việt Nam hầu như chỉ tập kín và các phóng viên chỉ có thể tiếp xúc với một số cầu thủ vào cuối buổi.

Phát biểu về đối thủ, tiền vệ Văn Quyết cho biết: “Myanmar là đội bóng rất tiến bộ trong thời gian gần đây, chúng tôi không thể chủ quan lơ là. Mục tiêu của chúng tôi là giành trọn 3 điểm và chúng tôi hiểu sẽ phải nỗ lực, tập trung tối đa thì mới có thể hy vọng”.

Trong khi đó, Trọng Hoàng, người từng ghi bàn vào lưới ĐT Myanmar trong khuôn khổ AFF Cup cách đây 6 năm tự tin: “Bóng đá Đông Nam Á đang ngày càng thu hẹp về khoảng cách. Myanmar cũng đang dần vươn lên và trận đấu này sẽ rất khó khăn với ĐT Việt Nam. Tôi hy vọng mình có cơ hội vào sân và sẽ ghi bàn mang về chiến thắng như năm 2010”.

Sự tự tin của các tuyển thủ Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở, khi trong 3 lần gặp nhau ở cấp độ đội tuyển gần nhất, đội bóng này cho thấy họ không phải đối thủ của Việt Nam, khi chỉ hòa 1 và thua 2. Trận đầu tiên là ở Tiger Cup 1996 (tiền thân của AFF Suzuki Cup hiện tại), ĐT Việt Nam đã thắng tới 4-1 với các pha làm bàn của Hữu Đang, Huỳnh Đức, Hồng Sơn và Công Minh.

Tới AFF Cup 2010, cách biệt còn lớn hơn khi tỉ số cuối cùng là 7-1 sau cuộc đọ sức giữa hai đội. Tới lần gần nhất là AFF Cup 2012, ĐT Việt Nam đã để đối thủ này cầm hòa 1-1. Kết quả này cũng khiến ĐT Việt Nam phải chia tay giải ngay từ vòng bảng. Vào lúc này, bóng đá Myanmar đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ như chính cuộc sống của người dân ở đây.

Đội chủ nhà bảng B của AFF Suzuki Cup 2016 đang sở hữu một tập thể những cầu thủ trẻ, tài năng và khao khát thành công. Tất nhiên họ không muốn dừng bước ở vòng bảng và sẽ buộc phải loại ĐT Việt Nam hoặc ĐT Malaysia để thực hiện tham vọng. Và đây cũng là lúc thầy trò HLV Hữu Thắng chứng minh họ có thực sự là một ứng cử viên cho chức vô địch hay không.

Tăng cường phòng ngừa tiêu cực

Tiêu cực luôn là vấn đề nóng được quan tâm ở các giải bóng đá. Tại AFF Cup năm nay, ngoài Sportradar thì nhiều Liên đoàn cũng cử nhân viên an ninh “ngầm” theo dõi đội tuyển của mình, trong đó có Việt Nam. Kể từ khi sang Myanmar, luôn có một cán bộ của Cục CSHS - Bộ Công an theo dõi nhất cử nhất động của các cầu thủ.

Bất cứ dấu hiệu tiêu cực nào, dù là nhỏ nhất cũng sẽ được cán bộ này tổng hợp và báo cáo đầy đủ với cấp trên. Đây được xem là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa tiêu cực xảy ra, vốn khiến bóng đá Việt Nam chao đảo không ít lần trong quá khứ.