Không quản được cổ động viên, CLB Hà Nội và Thanh Hóa cùng bị phạt

ANTD.VN - Để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng trong sân vận động và ném nhiều chai nước xuống sân thi đấu, Ban tổ chức sân Hàng Đẫy và CLB Thanh Hóa cùng bị phạt tiền.

Ngày 29-5, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra các quyết định xử lý vi phạm tại vòng 9 V-League 2018 diễn ra cuối tuần qua.

Theo đó, ban tổ chức trận đấu của CLB bóng đá Hà Nội bị phạt 30 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng và ném nhiều chai nước xuống sân thi đấu trong trận tiếp CLB Thanh Hóa.

Cổ động viên Thanh Hóa đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở vòng 9

Với việc không quản lý tốt cổ động viên đội nhà, CLB Thanh Hóa bị phạt 20 triệu đồng.

Ở trận này, pháo sáng nhiều lần được cổ động viên đội khách đốt ném xuống sân. Phải đến khi ban tổ chức phát loa yêu cầu, mọi thứ mới trở nên trật tự hơn.

Trong quyết định kỷ luật, VFF còn cảnh cáo ban tổ chức sân Pleiku của CLB HAGL do xe cứu thương không thường trực tại sân thi đấu theo quy định trong trận tiếp CLB SLNA.

Xe cứu thương về sớm khiến trung vệ Văn Khánh phải chịu đau thêm 10 phút mới được đưa vào viện

Ở trận đấu nói trên, trung vệ Hoàng Văn Khánh của SLNA bị gục xuống sân khi trận đấu kết thúc vì chấn thương nhưng xe cứu thương của sân Pleiku lại ra về từ trước, khiến các cầu thủ đội khách và khán giả hết sức bức xúc.

Phải 10 phút sau khi bị yêu cầu quay trở lại cấp tốc, xe cứu thương mới xuất hiện trở lại trên sân để đưa Văn Khánh vào viện. Tại bệnh viện, trung vệ xứ Nghệ phải khâu 15 mũi trên đầu, sau pha va chạm mạnh với 1 cầu thủ chủ nhà HAGL.

Ban Kỷ luật VFF cũng phạt 5 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Khổng Thanh Tú, cán bộ của CLB Bình Phước do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu với CLB Bình Định tại vòng 5 giải hạng Nhất quốc gia.