Không đợi đến cuối mùa, Zidane bất ngờ trở lại dẫn dắt Real Madrid

ANTD.VN - Báo chí Tây Ban Nha và Pháp đêm qua (11-3) đồng loạt đưa tin, HLV Zinedine Zidane đã đồng ý trở lại dẫn dắt Real Madrid thay thế HLV Santiago Solari, thay vì chờ đến hết mùa giải năm nay.

Sau trận thua bẽ bàng 1-4 của Real Madrid trước Ajax Amsterdam, khiến đội bóng này bị loại khỏi Champions League, Chủ tịch Fiorentino Perez đã gọi điện cho Zinedine Zidane để đề nghị huyền thoại này trở lại "giải cứu" Kền kền trắng. Tuy nhiên, Zidane đã từ chối việc thay thế Solari giữa chừng, và cho biết có thể trở lại Real Madrid vào mùa hè năm nay.

Đến hôm qua (11-3), ông Fiorentino Perez lại thuyết phục Zidane một lần nữa qua điện thoại. Và lần này, huyền thoại người Pháp đã đồng ý.

Zidane có thể mang nụ cười trở lại sân Bernabeu?

Theo đó, Zidane sẽ trở lại dẫn dắt đội bóng mà ông từng mang về 3 chức vô địch Champions League liên tiếp bắt đầu từ thời điểm này. Bản hợp đồng có thể kéo dài đến tháng 6-2022.

Cùng với đó, HLV đương nhiệm Solari bị sa thải, bất chấp ông vừa giúp Kền kền trắng đánh bại Valladolid 4-1. Solari được cho là đã nói lời tạm biệt với các cầu thủ và nhân viên tại trung tâm tập huấn Valdebebas.

Như vậy, Zidane sẽ trở lại sân Bernabeu sau khoảng 10 tháng. Trong quãng thời gian trên, hai người kế nhiệm ông là Lopetegui và Solari đã "phá nát" thành quả mà HLV người Pháp gây dựng, với việc bị loại khỏi cúp Nhà vua Tây Ban Nha, bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League và không còn hy vọng vô địch La Liga.

Nhiệm vụ trọng tâm của Zidane là giúp Real Madrid kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất có thể. Sau 27 vòng, đội bóng Hoàng gia hiện đang xếp thứ 3 với 51 điểm, kém Barca, đội đang dẫn đầu tới 12 điểm.

Trở lại Real, Zizou được toàn quyền quyết định vấn đề nhân sự: bán ai, giữ ai và bổ sung bất cứ ngôi sao nào mà ông muốn. Tất cả nhằm phục vụ cho kế hoạch đưa Real trở lại mạnh mẽ hơn vào mùa giải tới.