"Không đạt thành tích tốt, Bộ trưởng cũng phải chịu trách nhiệm"

ANTD.VN - "Tôi đề nghị Tổng cục TDTT làm việc cụ thể với các đơn vị, thảo luận kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng VĐV chất lượng cho ASIAD 2018. Không đạt thành tích tốt, Bộ trưởng cũng phải chịu trách nhiệm chứ không phải chỉ đi đếm thành tích", Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện nói.

Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Tổng cục TDTT diễn ra tại Hà Nội chiều 25-12, Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ quan tâm và có những chỉ đạo quyết liệt xung quanh Đại hội thể thao Châu Á 2018 (ASIAD 18) - sân chơi lớn nhất của thể thao Việt Nam trong năm tới.

Trình bày báo cáo, lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 2-3 HCV tại ASIAD 18. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu chỉ tiêu phải bằng mốc tốt nhất từng đạt được (4 HCV tại ASIAD Busan 2002). 

"Chẳng lẽ quá khứ chúng ta làm được, bây giờ lại không thể hơn?", người đứng đầu ngành thể thao nêu quan điểm.

Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, giờ không còn thời gian suy nghĩ cho mục tiêu ASIAD nữa mà phải hành động ngay để có được thành tích tốt nhất, tiến tới là Olympic Tokyo 2020.

"Tới đây tôi đề nghị Tổng cục TDTT làm việc cụ thể với các đơn vị, thảo luận kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng các VĐV chất lượng. Không đạt thành tích tốt, Bộ trưởng cũng phải chịu trách nhiệm chứ không phải chỉ đi đếm thành tích", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện quyết liệt.

Những VĐV mũi nhọn như Thạch Kim Tuấn (ảnh), Trịnh Văn Vinh, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Thị Ánh Viên, Bùi Thu Thảo, Lê Tú Chinh, Dương Thúy Vi... sẽ gánh trọng trách hoàn thành chỉ tiêu cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2018

Trong lịch sử dự các kỳ ASIAD, đoàn Thể thao Việt Nam từng giành 4 HCV năm 2002 tại Hàn Quốc, 3 HCV năm 2006 tại Qatar. Tuy nhiên ở kỳ đại hội gần nhất - ASIAD Incheon 2014, chúng ta đặt chỉ tiêu 2-3 HCV song chung cuộc chỉ có duy nhất HCV của VĐV wushu Dương Thúy Vi.

Hướng tới ASIAD 2018, từ 3 năm trước, ngành thể thao đã lên kế hoạch đầu tư trọng điểm cho khoảng 50 VĐV, đồng thời qua từng năm tiến hành sàng lọc, bổ sung nhằm có lực lượng đủ về lượng và chất, chinh phục sân chơi lớn nhất châu Á.

Trong năm 2017, thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 29 khi giành 58 HCV trong đó gần 90% đến từ các môn thể trong Olympic; đồng thời giành 13 HCV (vượt chỉ tiêu 8 HCV) tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á. Hai giải đấu trên là đợt kiểm chứng thực lực, cũng như bàn đạp để các VĐV mũi nhọn của Việt Nam tự tin hướng tới ASIAD 18, sẽ khởi tranh ngày 18-8-2018, tại Indonesia.