"Khóa sổ" thành tích 6 HCV, Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc nhất SEA Games 30

ANTD.VN - Không thành công ở cả hai nội dung cuối cùng, tuy nhiên với 6 HCV cá nhân, VĐV bơi Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn được ban tổ chức SEA Games vinh danh trong đêm bế mạc (11-12).

17h12 hôm nay 9-12, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã kết thúc nội dung thi cuối cùng tại SEA Games 30 là 800m tự do.

VĐV của Việt Nam dẫn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Ching Hwee Gan (Singapore) trong 400m đầu tiên, tuy nhiên ở 400m cuối, Ching đã bứt tốc để cán đích đầu tiên, giành HCV với thành tích 8 phút 41 giây 48. Trong khi đó, Ánh Viên về nhì với thời gian 8 phút 48 giây 65.

Ánh Viên kết thúc SEA Games 30 với 6 HCV và là VĐV giàu thành tích nhất đại hội

Thành tích này kém xa thông số 8 phút 34 giây 85 từng giúp Ánh Viên giành HCV, phá kỷ lục SEA Games 28 tổ chức tại Singapore.

Trước đó trong buổi sáng, Ánh Viên bị loại và không thể góp mặt tại chung kết nội dung 100m nữ.

Như vậy Ánh Viên đã kết thúc 12 nội dung đăng ký tranh tài tại SEA Games 2019, với việc giành được 6 HCV. Thành tích này của Ánh Viên không ấn tượng bằng hai kỳ SEA Games 2-15 và 2017 (cùng được 8 HCV, phá một loạt kỷ lục), song cũng đủ giúp VĐV của Việt Nam được vinh danh.

Cụ thể, theo thông báo của Tổng thư ký Uỷ ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh thì Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ được ban tổ chức chủ nhà Philippines trao phần thưởng dành cho VĐV đoạt nhiều HCV nhất SEA Games tại lễ bế mạc tối 11-12.