Khó giữ 1 điểm trước đội tuyển Iraq

ANTĐ -ĐT Iraq là đội bóng rất mạnh ở châu lục nên ngay cả khi được đá trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 8-10 tới, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019, việc giành 1 điểm cũng là rất khó với thầy trò HLV Miura.
Khó giữ 1 điểm trước đội tuyển Iraq ảnh 1

HLV Miura sẽ phải hy sinh nhiều cầu thủ tấn công để chú trọng phòng ngự khi gặp ĐT Iraq

Trận đấu với đội bóng vùng Trung Đông này gợi nhớ lại cuộc đọ sức cách đây 8 năm, ở tứ kết Asian Cup 2007. Lúc đó, dù sở hữu “thế hệ vàng” như Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong hay Công Vinh, nhưng ĐT Việt Nam đã không thể làm nên điều kỳ diệu, bất chấp thành tích lần đầu tiên lọt vào đến vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất châu Á. Ở trận đấu trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) năm đó, trung phong lừng danh của Iraq là Younis Mahmoud đã lập một cú đúp loại ĐT Việt Nam khỏi giải đấu.

8 năm đã trôi qua và nền bóng đá 2 quốc gia đã có nhiều đổi thay, nhưng có một thực tế là các cầu thủ của chúng ta vẫn chưa có được đẳng cấp như các cầu thủ Iraq. Yếu tố nền tảng, cộng với tư duy, thể lực và trình độ cao hơn hẳn khiến ĐT Iraq được đánh giá gần như sẽ giành trọn 3 điểm trong trận đấu tới. Và trước một đối thủ như vậy, người ta đang chờ xem HLV Miura sẽ làm gì để có thể giữ lại được 1 điểm.

Từ thực tế trên, sẽ rất khó để HLV Miura đưa ra thử nghiệm phương án tấn công với cặp tiền đạo Công Vinh - Công Phượng, mà gần như chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ chỉ chú trọng phòng ngự để kiềm tỏa sức mạnh của đối phương. HLV Miura nhiều khả năng sẽ bố trí bộ đôi tiền vệ phòng ngự ở trung tuyến, đồng thời hy sinh một số cầu thủ tấn công và chỉ cắm duy nhất 1 tiền đạo. “Chúng tôi sẽ phải đá chắc chắn trong trận gặp ĐT Iraq trước khi nghĩ đến chuyện khác”, HLV Miura thừa nhận. 

Trong khi đó, nhìn nhận về  đội bóng Trung Đông, tiền đạo Công Vinh chia sẻ: “Thắng ĐT Iraq là chuyện phi thực tế”. Có thể nhiều người sẽ cho rằng tiền đạo này chưa đá đã làm nhụt chí đồng đội, tuy nhiên, đó là suy nghĩ rất thực thế và đúng với hoàn cảnh của 2 đội trong thời điểm này. ĐT Iraq hơn ĐT Việt Nam về mọi mặt, do đó ngay cả việc giành 1 điểm cũng không đơn giản. 

Hôm nay 5-10, ĐT Iraq sang Việt Nam

HLV Yahya Alwan và 27 tuyển thủ Iraq sẽ đến Việt Nam vào hôm nay. Trong đó, có 2 ngôi sao rất đáng chú ý là tiền đạo 32 tuổi Younis Mahmoud, đội trưởng ĐT Iraq, từng có 142 lần khoác áo ĐTQG, ghi 55 bàn thắng và đặc biệt là hậu vệ 21 tuổi Ali Adnan, hiện khoác áo Udinese ở Serie A. Adnan đã ra sân 6 trận của Udinese mùa này và được HLV Stefano Colantuono đánh giá rất cao. 

Cũng trong hôm nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ bán vé xem 2 trận gặp ĐT Iraq (8-10) và ĐT Thái Lan (13-10) từ 8h30 tại các quầy vé ở sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và điểm bán vé 59 Hoàng Cầu. Vé được bán với 4 mệnh giá gồm 100 nghìn, 200 nghìn, 300 nghìn và 400 nghìn đồng.           HÀ MI