Khó đạt chỉ tiêu 20 vé tới Olympic Tokyo

ANTD.VN - Các giải đấu vòng loại đang cạn dần song thể thao Việt Nam hiện mới chỉ có 4 VĐV giành suất chính thức. Nhiều đội tuyển "khó chồng khó" bởi tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Bốn năm trước tại Olympic Rio (Brazil), thể thao Việt Nam đạt thành tích ấn tượng nhất trong lịch sử tham dự thế vận hội khi giành 23 suất tham dự chính thức, 1 HCV, 1 HCB (cùng của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh).

Từ thành công này, ngành thể thao đặt chỉ tiêu có 20 VĐV giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020, trong đó nhắm vào 14 môn có nội dung thế mạnh gồm: bơi, thể dục dụng cụ, bắn cung, cử tạ, điền kinh, bắn súng, taekwondo, karatedo, xe đạp, cầu lông, đua thuyền, đấu kiếm, judo, vật.

Đương kim vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh cũng đang chật vật tìm vé tới Tokyo

Thế nhưng thời điểm này, Việt Nam hiện mới chỉ có 4 VĐV được quyền tới Tokyo gồm Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung).

Khó khăn chồng chất khi một số giải đấu quốc tế mang tính vòng loại bị hoãn, thậm chí hủy, khiến cơ hội để các VĐV Việt Nam đến Olympic Tokyo ngày một hẹp dần.

Hoàng Xuân Vinh - người từng giành 1 HCV, 1 HCB thế vận hội trước, nay đối mặt nguy cơ không được tham dự kỳ này do chưa đạt chuẩn. Cúp bắn súng thế giới diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 15 đến 23-3 sẽ là cơ hội cuối cùng cho xạ thủ Quân đội cũng như cho bắn súng Việt Nam giành vé tới Tokyo.

Môn điền kinh, dù đều đặn có 2 suất tham dự ở hai kỳ Olympic gần nhất và dẫn đầu Đông Nam Á tại SEA Games 30, nhưng nay nguy cơ ngồi nhà xem Olympic Tokyo qua màn hình, bởi những mũi nhọn như Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Trần Nhật Hoàng còn kém xa thông số đạt chuẩn Olympic.

Cơ hội cuối để điền kinh Việt Nam tranh suất chính thức dự Olympic là giải vô địch châu Á dự kiến diễn ra vào tháng 6 tại Trung Quốc, nhưng trước diễn biến của dịch Covid-19 vẫn chưa biết giải có diễn ra hay không. 

Đội tuyển "sáng cửa" nhất lúc này là cử tạ, với ba mũi nhọn: Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền.

Chỉ cần duy trì thứ hạng top 8 thế giới hiện tại, Kim Tuấn - người vừa giành 3 HCV Cúp cử tạ thế giới 2020 - sẽ chắc suất có mặt tại Tokyo, trong khi hai nữ đồng đội buộc phải đấu thêm các giải vòng loại để gia tăng cơ hội. Một trong số đó là giải vô địch châu Á 2020, dự kiến tổ chức từ ngày 16 đến 25-4 tại Uzbekistan.

Olympic Tokyo chưa rõ ngày khai mạc vì dịch Covid-19

Sự bùng phát của dịch Covid-19 trên toàn thế giới, trong đó có Nhật Bản - nước chủ nhà Olympic 2020 - đang dấy lên lo ngại về việc Thế vận hội mùa hè có thể không diễn ra như lịch ấn định (từ ngày 24-7 đến 9-8-2020).

Khó đạt chỉ tiêu 20 vé tới Olympic Tokyo ảnh 2

Olympic Tokyo đứng trước nguy cơ bị hoãn, thậm chí hủy vì dịch Covid-19

Theo Bộ trưởng Olympic Nhật Bản Seiko Hashimoto, hợp đồng tổ chức Olympic 2020 của Tokyo cho phép hoãn tổ chức Olympic đến cuối năm. Tuy nhiên quyền hoãn, hủy sự kiện này thuộc về Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

Sau cuộc họp khẩn hôm 3-3, Chủ tịch IOC - ông Thomas Bach cho biết IOC sẽ nhóm họp lần cuối vào tháng 6 để quyết xem có tổ chức Olympic Tokyo theo lịch đã định hay không. Người đứng đầu IOC khẳng định tổ chức này đang nỗ lực tối đa để thế vận hội diễn ra đúng lịch trình.

Trước đó, một ủy viên cấp cao IOC - ông Dick Pound cho biết việc dịch Covid-19 bùng phát có thể khiến Olympic Tokyo phải hoãn, thậm chí hủy bỏ.