Khi chủ tịch xã nổi máu tham
(ANTĐ) - Đó là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1960), nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Trong thời gian dài, ông Dũng cùng một số cán bộ dưới quyền thực hiện nhiều phi vụ gian lận về đất đai, gây bức xúc dư luận người dân địa phương. Sau thời gian khẩn trương điều tra, ngày 17-6, CQĐT CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Dũng về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Được biết trước đó, CQĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Dũng cùng 2 cán bộ xã Hoàng Văn Thụ về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, là ông Nguyễn Thanh Mạnh (SN 1964), nguyên cán bộ địa chính; và ông Nguyễn Văn Kỷ (SN 1959), nguyên thủ quỹ. Theo tài liệu của CQĐT, trong thời gian năm 2002-2005, UBND xã Hoàng Văn Thụ được UBND huyện Chương Mỹ ký duyệt 4 quyết định cấp đất giãn dân với diện tích hơn 29.000m2 cho 186 hộ.
Tuy nhiên quá trình thực hiện, ông Nguyễn Tiến Dũng khi đó là Chủ tịch xã đã không xây dựng quy chế xét duyệt từ thôn đến xã. Các hộ được xét cấp đất phải nộp một khoản tiền cho thôn hoặc xã, sau đó mới được đưa vào danh sách cấp đất giãn dân. Với hình thức lạ đời này, UBND xã Hoàng Văn Thụ đã xét duyệt cấp đất cho 31 trường hợp không qua thôn. Các hộ được cấp đất, ngoài tiền nộp theo quy định của Nhà nước, còn phải nộp cho xã từ 15 đến 25 triệu đồng.
Một sai phạm khác bị phát hiện tại thôn Thuần Lương; có 48 hộ dân được thôn và UBND xã yêu cầu trả lại 16.000m2 đất nông nghiệp để làm đất quy hoạch giãn dân. Bù lại, mỗi hộ được duyệt 1 suất đất giãn dân 100m2. Thế nhưng sau khi giao đất, mỗi hộ này ngoài tiền nộp theo quy định còn phải nộp cho thôn 35 triệu đồng/suất.
CQĐT phát hiện trong danh sách duyệt cấp đất giãn dân của xã Hoàng Văn Thụ, ông Nguyễn Tiến Dũng đã “mạnh dạn” duyệt cấp cho con đẻ của mình là Nguyễn Thị Lan Anh mới... 11 tuổi. Trong bản danh sách cấp đất giãn dân đó còn có tên con trai một cán bộ xã, cũng mới 10 tuổi và 8 đối tượng không phải là người địa phương, trong đó có em gái ông Dũng.
Thời gian giữ chức vụ Chủ tịch xã, từ năm 2000 đến 2004, ông Dũng còn sai phạm trong việc bán thanh lý tài sản trên đất, bán đất của xã nhưng không nhập quỹ ngân sách xã với số tiền tiêu cực hơn 100 triệu đồng. Năm 2002, ông Dũng cùng cán bộ địa chính Nguyễn Thanh Mạnh ký 2 hợp đồng cho thuê thầu sản xuất gạch ngói không được cấp có thẩm quyền phê duyệt, với tổng diện tích hơn 32.000m2, qua đó chiếm hưởng, chi tiêu gần 600 triệu đồng.
Ngoài các hành vi nêu trên của cựu Chủ tịch xã Nguyễn Tiến Dũng, hiện CQĐT đang xác minh làm rõ trách nhiệm của một số lãnh đạo UBND xã Hoàng Văn Thụ trong việc đã ký xác nhận cho một loạt các thôn bán đất trái thẩm quyền. Số tiền sai phạm ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Cùng với lệnh bắt bị can Nguyễn Tiến Dũng, CQĐT CATP Hà Nội yêu cầu các đối tượng Mạnh, Kỷ (hiện đang bỏ trốn, hãy ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Hoàng Quân