Chung kết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active:

Khát vọng bóng đá tuổi học trò trên sân Hàng Đẫy

ANTD.VN - Màn đại chiến giữa trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trần Quốc Tuấn ở trận chung kết vào 15h chiều nay (3-12) trên sân vận động Hàng Đẫy xứng đáng được coi là trận đấu đỉnh cao của bóng đá tuổi học trò ở mùa giải năm nay.

THPT Trần Quốc Tuấn và THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ làm nên một trận chung kết đỉnh cao trên sân vận động Hàng Đẫy

Khát vọng của THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Các CĐV và cầu thủ đội Nguyễn Thị Minh Khai hẳn vẫn nhớ cảm giác sau trận chung kết mùa giải năm ngoái. Đội bóng này khi ấy hội tụ rất nhiều yếu tố để có thể trở thành nhà vô địch, như phong độ ổn định, tâm lý hưng phấn và đặc biệt là sở hữu Vua phá lưới Hồ Trọng Thế. Tuy nhiên, ở trận đấu này, may mắn đã không mỉm cười với họ.

THPT Trần Quốc Tuấn với bàn thắng duy nhất của Thế Dương đã giúp đội bóng này đăng quang lần thứ ba liên tiếp. Các cầu thủ Nguyễn Thị Minh Khai ngậm ngùi về Nhì, nhưng họ cũng hiểu rằng, cơ hội sẽ không bao giờ khép lại với những đội bóng có khát vọng.

Trở lại ở mùa giải năm nay, dù lực lượng không được đánh giá cao như năm 2016, nhưng sức mạnh tập thể, sự gắn kết giữa các cá nhân chính là điều nâng bước đội bóng này. Và như một sự sắp đặt tình cờ của số phận, một lần nữa, các cầu thủ trường Nguyễn Thị Minh Khai gặp lại các cầu thủ Trần Quốc Tuấn ở trận đấu tranh cúp vàng. Nói là “đòi lại nợ xưa” nghe có vẻ nặng nề nhưng cả thầy lẫn trò THPT Nguyễn Thị Minh Khai đều đang quyết tâm “làm được điều gì đó” để mang về thành tích cao nhất.

Trận Chung kết của giải giữa THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trần Quốc Tuấn sẽ được tường thuật trực tiếp vào lúc 15h ngày 3-12 trên Kênh H1 của Đài PTTH Hà Nội. Bên cạnh đó, lần đầu tiên, trận chung kết cũng sẽ được trực tiếp bằng công nghệ “livestream” với những hình ảnh khác biệt và sống động nhất nhờ hệ thống flycam hiện đại, trên Fanpage của giải ở địa chỉ                     Facebook “Bóng đá Học sinh Plus”.

HLV Mạnh Hà chia sẻ: “Đội bóng trường chúng tôi từ đầu mùa đã đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết. Chúng tôi đã làm được nhờ sự nỗ lực và tiến bộ không ngừng sau từng trận của các em. Chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu hết mình ở trận cuối cùng này. Tôi muốn các em hãy tự tin, đá cống hiến vì màu cờ sắc áo của trường. Và dù thế nào đi nữa, nhà trường vẫn luôn tự hào về các em”.

Lần cuối cùng THPT Nguyễn Thị Minh Khai vô địch giải cách đây đã 4 năm. Và hơn lúc nào hết, đội bóng tới từ ngôi trường ở Bắc Từ Liêm này đang muốn tìm lại ánh hào quang xưa, và nó chỉ còn cách họ hơn 50 phút nữa.

THPT Trần Quốc Tuấn và vị thế số 1

Ở giải bóng đá học sinh do Báo An ninh Thủ đô tổ chức, cứ nhắc đến THPT Trần Quốc Tuấn là người ta lại nghĩ tới một thương hiệu bền vững. Quả thật, những gì mà đội bóng này làm được trong những năm gần đây đã chứng tỏ một cách rõ ràng, vì sao họ lại là số 1 tại giải.

Kể từ lần đầu tiên đăng quang vào mùa giải 2008, cứ mỗi lần xuất hiện tại mỗi mùa sau đó là Trần Quốc Tuấn lại mặc định được đánh giá như ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch. Năm nay không phải là ngoại lệ. Dù đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu là vô địch 3 năm liên tiếp gần nhất, nhưng THPT Trần Quốc Tuấn vẫn đang cho thấy một sự ổn định đáng kinh ngạc, bất chấp việc mỗi năm lại chia tay một thế hệ cầu thủ lớp 12 tốt nghiệp.

Bí quyết trong cách huấn luyện của trường Trần Quốc Tuấn cho đội bóng chính là sự kỷ luật. Bên cạnh đó, do hầu hết cầu thủ ở nội trú trong trường, nên họ thường xuyên có cơ hội luyện tập, thi đấu cùng nhau. Qua đó, các cầu thủ cũng hiểu nhau hơn và đôi khi nhắm mắt cũng biết đồng đội sẽ di chuyển thế nào trên sân.

Năm nay, THPT Trần Quốc Tuấn tiếp tục được đánh giá cao hơn một chút so với THPT Nguyễn Thị Minh Khai ở trận chung kết. Họ không chỉ duy trì được sự ổn định kể từ đầu mùa, mà còn có trong tay Hoàng Đức Hải, chân sút sẽ nhận ngôi vị Vua phá lưới với 10 bàn ghi được vào lúc này (không có đối thủ cạnh tranh).

Là đội bóng vô địch nhiều nhất (4 lần) và đặc biệt là cú hattrick vô địch 3 năm liên tiếp mà khó có đội bóng nào lặp lại được sau này, nhưng chắc chắn THPT Trần Quốc Tuấn không hề muốn dừng lại. Điều đó là cơ sở để các khán giả ở Sân vận động Hàng Đẫy hoàn toàn có thể tin rằng họ sẽ được chứng kiến một cuộc đối đầu kịch tính, hấp dẫn và mãn nhãn của hai đại diện ưu tú nhất vào chiều nay.

Tranh giải Ba, THPT Lê Văn Thiêm gặp THPT Ngô Thì Nhậm (13h30): Hoàn tất giấc mơ 

Không phải là những cái tên được đánh giá cao hay gây được chú ý kể từ khi giải mới khởi tranh, nhưng THPT Lê Văn Thiêm và THPT Ngô Thì Nhậm đã làm nên hết bất ngờ này đến bất ngờ khác để góp mặt trong top 4 đội bóng mạnh nhất giải. Dù không thể tránh khỏi những nỗi buồn khi phải dừng bước ở bán kết, nhưng lúc này, thầy và trò của cả hai đội bóng đều đã vượt qua, quyết tâm một lần nữa chứng tỏ mình ở trận tranh giải Ba. 

Công bằng mà nói, khi đã vào tới vòng này, thực lực của cả THPT Lê Văn Thiêm và THPT Ngô Thì Nhậm đều đã được ghi nhận. Việc giành giải Ba hay giải Phong cách không còn là điều quá quan trọng nữa. Với các cầu thủ, được một lần trong đời xỏ giày ra sân, thi đấu trên mặt cỏ sân vận động Hàng Đẫy huyền thoại 60 năm tuổi là một giấc mơ lớn không dễ thực hiện. Và chiều nay, với hai đội, điều đó sẽ trở thành sự thực. Các CĐV hai đội đều đang rất hy vọng cầu thủ của Lê Văn Thiêm và Ngô Thì Nhậm sẽ cống hiện một trận đấu thực sự đẹp mắt và chất lượng để dành tặng cho họ trong một ngày đầy ý nghĩa như thế này. Đối với các cầu thủ năm nay đã học lớp 12, đây sẽ là kỷ niệm còn mãi theo họ trên suốt chặng đường đời sau này.

Con số tính đến trước trận tranh giải Ba và Chung kết

- Đã có 164 trận diễn ra với 1.094 bàn thắng được ghi.

- THPT Nguyễn Thị Minh Khai thắng 5 hòa 2 thua 1, ghi 10 bàn và thủng lưới 3. Trong quá khứ, đội bóng này từng vô địch vào các năm 2011, 2013.

- THPT Trần Quốc Tuấn thắng 7 hòa 1, ghi 24 bàn và thủng lưới 3. Đội từng vô địch vào các năm 2008, 2014, 2015, 2016.

Khát vọng bóng đá tuổi học trò trên sân Hàng Đẫy ảnh 3