Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active:

Khát khao cháy bỏng của THPT Phùng Khắc Khoan về chức vô địch đầu tiên

ANTD.VN - Từng hai lần góp mặt ở chung kết nhưng chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp vô địch danh giá, hơn lúc nào hết, thầy và trò trường THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) đang đầy khát khao và quyết tâm.

Mùa 2013, THPT Phùng Khắc Khoan khi đó còn là cái tên non trẻ tại giải nhưng đã gây ấn tượng mạnh khi đi một mạch tới trận chung kết. Đó là mùa giải mà đội bóng đến từ huyện Thạch Thất trình làng lứa cầu thủ đồng đều, giàu thể lực và lối chơi đậm chất ngẫu hứng.

Thế nhưng ở trận chung kết, đội bóng mang tên Trạng Bùng đã để thua trước THPT Nguyễn Thị Minh Khai, trong một trận đấu cân bằng và đầy căng thẳng trên sân Hàng Đẫy. Có mặt trên sân theo dõi trận chung kết và cổ vũ đội bóng trường cũ, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyết cũng không giấu nổi sự tiếc nuối.

Đội trưởng ĐTQG Việt Nam Nguyễn Văn Quyết an ủi đàn em sau trận thua đáng tiếc của THPT Phùng Khắc Khoan tại trận chung kết mùa 2013

Sang mùa 2014, vẫn với lối chơi kỹ thuật, máu lửa, THPT Phùng Khắc Khoan ghi tên mình vào bán kết. Đáng tiếc, dù sở hữu cây săn bàn Chu Văn Tuấn - người sau đó giành Vua phá lưới của giải với 7 bàn thắng, song đại diện của Thạch Thất chỉ có thể giành giải Phong cách, sau khi để thua THPT Trí Đức ở trận tranh hạng Ba.

Đến mùa 2015, THPT Phùng Khắc Khoan thực sự thăng hoa và được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Thế nhưng một lần nữa, sân Hàng Đẫy lại là kỷ niệm buồn với đội bóng này khi để thua THPT Trần Quốc Tuấn trong trận chung kết.

Hai lần vào chung kết nhưng đáng tiếc, THPT Phùng Khắc Khoan đều phải nhận thất bại trước hai đội bóng giàu thành tích nhất giải: THPT Nguyễn Thị Minh Khai (3 lần vô địch) và THPT Trần Quốc Tuấn (4 lần vô địch).

Dàn cầu thủ đồng đều cùng "mũi nhọn" Phùng Khắc Khải (giữa) là điểm tựa để thầy và trò trường Phùng Khắc Khoan hướng tới chức vô địch giải năm nay

Và ở mùa giải năm nay, khi cả hai kỳ phùng địch thủ kể trên đều đã bị loại, hơn lúc nào hết thầy và trò trường THPT Phùng Khắc Khoan đang tràn đầy tự tin lần đầu chạm tay vào chiếc cúp danh giá.

Ngoài dàn cầu thủ kỹ thuật, giàu thể lực như thường thấy, đại diện đến từ Thạch Thất còn đang sở hữu cây săn bàn số 1 của giải - Phùng Khắc Khải, với tổng cộng 12 bàn thắng. Đây chắc chắn sẽ là "con bài" quan trọng của cựu Á quân này trong cuộc đối đầu "tân binh" THPT Lý Thánh Tông ở trận bán kết chiều 25-11 tới.

Chức vô địch lịch sử chỉ còn cách thầy trò trường Phùng Khắc Khoan hai chiến thắng mà thôi.