Kepa xuất sắc thế nào mà Chelsea biến anh thành thủ môn đắt giá nhất thế giới?

ANTD.VN - Kepa Arrizabalaga vừa chính thức vượt qua Alisson Becker của Liverpool để trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới, sau khi được Chelsea chiêu mộ với giá 71,6 triệu bảng Anh.

Từ một chàng trai gần như vô danh ở châu Âu, Kepa Arrizabalaga vụt sáng trở thành thủ môn đắt giá nhất hành tinh, giống hệt cách mà Ederson Moraes từng làm mùa hè năm ngoái tại Man City. Vậy anh là ai?

Kepa vừa ra mắt trong màu áo Chelsea

Xuất thân của Kepa

Kepa sinh ngày 3-10-1994 ở thị trấn Ondarroa, Tây Ban Nha. Anh được tuyển vào đội trẻ của Athletic Bilbao khi mới 10 tuổi. Trước khi được đôn lên đội một và trở thành thủ môn thứ 3 của Bilbao vào năm 2012, Kepa từng được cho mượn ở Ponferradina và Valladolid.

Kepa trở thành số 1 tại Athletic Bilbao là nhờ sự tin tưởng của Ernesto Valverde, HLV đương nhiệm của Barca. Thủ môn này có chiều cao tương đối tốt, 1m89. Dù có họ khá dài và luôn để "Arrizabalaga" trên lưng áo khi thi đấu, nhưng người ta vẫn luôn gọi anh đơn giản là Kepa.

Từng lỡ cơ hội sang Real Madrid

Kepa từng có cơ hội chuyển sang Real vào tháng 1-2018, thậm chí đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế nhưng đã nhận được cái lắc đầu của HLV Real khi đó là Zinedine Zidane. “Kepa là thủ môn rất tài năng nhưng tôi không muốn bổ sung vị trí này vào giữa mùa. Tôi không hối hận vì từ chối cậu ấy”, Zidane nói.

Nếu bản hợp đồng đó xảy ra, Kepa chỉ có giá "nhẹ nhàng" là 18 triệu bảng.

Kepa trong màu áo ĐT Tây Ban Nha ở World Cup 2018

Vì sao Kepa lại có giá tới 71,6 triệu bảng?

Nếu Kepa đến Real Madrid, anh sẽ hưởng mức lương 120 nghìn bảng/tuần kèm theo hợp đồng 5 năm. Tuy vậy lúc đó, do hợp đồng với Bilbao chỉ còn nửa năm là đáo hạn, nên Kepa có lựa chọn gia nhập Real theo dạng tự do vào mùa 2018 (kèm theo 8 triệu euro tiền lót tay).

Nhưng Bilbao đã gây sức ép với Kepa, dọa sẽ để anh ngồi dự bị nếu muốn ra đi theo dạng tự do. World Cup 2018 cận kề và Kepa tất nhiên không muốn ngồi dự bị. Và thế là chàng trai này buộc phải chấp nhận ký hợp đồng mới với đội bóng xứ Basque, với điều khoản giải phóng lên tới 80 triệu euro (71,6 triệu bảng).

Đây chính là con số mà Chelsea vừa phải trả để sở hữu Kepa sau khi mất Courtois vào tay Real. 

Kỹ năng nổi bật của Kepa

Ngôi sao người Tây Ban Nha được đánh giá là mẫu thủ môn hiện đại khi ngoài kỹ năng phản xạ, còn có thể xử lý bóng bằng chân tốt. Tuy nhiên, anh vẫn còn phải cải thiện ở khả năng bắt bóng bổng.

Kepa từng mắc sai lầm ở trận gặp Valencia ở mùa trước khi băng ra không đúng lúc. Tuy nhiên, anh đã lấy lại tinh thần ở trận kế tiếp và thi đấu ngày một ấn tượng, cho thấy tinh thần vững vàng của thủ môn trẻ này.

HLV Sarri của Chelsea từng đề nghị Napoli mua Kepa khi ông còn dẫn dắt CLB này, và bản hợp đồng với anh khiến nhà cầm quân người Italia đang rất hài lòng. Kepa được cho là sẽ sớm khiến The Blues quên đi một Courtois vừa dứt áo ra đi.