Juventus muốn Ronaldo cống hiến đến năm... 38 tuổi

ANTD.VN - Cristiano Ronaldo còn hợp đồng với Juventus đến năm 2022, nhưng "Bà đầm già" lại sốt sắng muốn ký hợp đồng mới với anh tới năm 2023, thời điểm CR7 đã 38 tuổi.

Ronaldo sẽ tròn 35 tuổi vào tháng 2 tới, nhưng điều đó không quan trọng với Juventus. Trong mắt nhà ĐKVĐ Serie A, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đang sung sức và có thể cống hiến thêm nhiều năm nữa.

Ronaldo có đủ sức chơi cho Juventus thêm 3 năm?

Theo thông tin mới nhất mà báo chí Italia đăng tải, "Bà đầm già" đang có ý định thuyết phục Ronaldo ở lại thành Turin đến năm 2023, tức hơn 1 năm so với hợp đồng hiện tại. Cụ thể, hợp đồng mới sẽ kéo dài 3 năm, có điều khoản tự động gia hạn thêm 12 tháng. Hợp đồng mới tất nhiên sẽ giúp Ronaldo cải thiện được thu nhập đang nhận là khoảng 35 triệu euro/mùa ở Juve.

Ronaldo sang Juventus từ Real Madrid vào mùa hè 2018 với giá 100 triệu euro. Sau hơn 1 năm, anh đã có thêm 2 danh hiệu là chức vô địch Serie A 2018/19 và Siêu cúp Italia 2018. 

CR7 vừa khép lại năm 2019 với 39 bàn thắng, trong đó 25 cho Juventus và 14 cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Tính từ năm 2010, chưa khi nào Ronaldo ghi bàn ít như vậy. Trong quãng thời gian này, siêu sao người Bồ Đào Nha có tới 7 lần ghi ít nhất 50 bàn/năm.