Indonesia chính thức thay Việt Nam đăng cai ASIAD 2019

ANTĐ - Hội đồng Olympic châu Á (OCA) hôm nay 20-9 đã chính thức cống bố trao quyền cho Indonesia quyền tổ chức ASIAD lần thứ 18 năm 2019, sau khi Việt Nam xác nhận việc rút lui cách đây 5 tháng.

Trước đó một ngày (19-9), tại cuộc họp với các Hội đồng thành viên tại Incheon - Hàn Quốc, nơi đang diễn ra ASIAD 17, OCA đã cho biết Indonesia đủ điều kiện và sẽ là quốc gia đăng cai Á vận hội năm 2019.

Tháng 4-2014, Việt Nam chính thức thông báo việc xin rút quyền đăng cai ASIAD 2019. OCA đã tỏ ý thông cảm, không áp án phạt với Việt Nam, đồng thời gấp rút tìm kiếm ứng viên thay thế.

Một số quốc gia sau đó đã phát đi thông tin ngỏ ý đăng cai, tuy nhiên, sau thời gian xem xét, OCA đã quyết định trao quyền cho Indonesia.

Sân vận động Bung Karno và khu phức hợp bao quanh sẽ là nơi tổ chức chính ASIAD 2019

Ngày 7-8, đại diện OCA thông tin với truyền thông quốc tế rằng "99% Indonesia sẽ đăng cai ASIAD 2019" và cho đến hôm nay (20-9), OCA chính thức xác nhận 1% còn lại.

"Indonesia hoan nghênh tất cả các quốc gia khác đến đất nước chúng tôi vào năm 2019. Thời gian từ đây đến ASIAD là rất ngắn. Đó là một thách thức lớn. Vì vậy, từ bây giờ chúng tôi phải cực lực làm việc và tất nhiên cần sự hỗ trợ của các nước bạn bè không chỉ ở khu vực châu Á mà còn trên thế giới để hoàn thành các cơ sở hạ tầng tổ chức đại hội", Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia, bà Rita Subowo cho biết.

Indonesia từng tổ chức Á vận hội vào năm 1962 tại Jakarta và mới nhất, năm 2011, đất nước xứ vạn đảo đã tổ chức thành công SEA Games 2011. Cơ sở vật chất xây từ năm 2011 khá đầy đủ, tuy nhiên để đạt tiêu chuẩn tổ chức các môn ASIAD, nước chủ nhà sẽ phải xây mới, hoàn thiện thêm nhiều hạng mục.