Huyền thoại Paolo Maldini và con trai nhiễm Covid-19

ANTD.VN - Huyền thoại bóng đá Italia - Paolo Maldini và con trai Daniel Maldini vừa được xác nhận nhiễm virus Corona.

Đại dịch Covid-19 đang tàn phá nặng nề xã hội Italia và bóng đá cũng không phải ngoại lệ. Sau khi Juventus công bố 3 ca nhiễm virus nguy hiểm này, đến lượt AC Milan cũng "dính đòn" khi hai cha con nhà Maldini là Paolo và Daniel cùng dương tính với nCoV.

Hai cha con nhà Maldini

Rạng sáng nay (22-3), AC Milan gây sốc khi thông báo Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini và con trai Daniel có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. 

"Chúng tôi xác nhận Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini đã tiếp xúc với một người nhiễm Covid-19 và có các triệu chứng bệnh. Maldini lấy mẫu xét nghiệm vào hôm qua và có kết quả dương tính. Con trai ông, Daniel - tiền đạo của đội trẻ Milan cũng có kết quả xét nghiệm dương tính. Cả hai đều đang khỏe mạnh và hoàn thành hai tuần cách ly ở nhà. Họ đang được tiếp tục được theo dõi, điều trị theo phác đồ của cơ quan y tế", trích thông báo của AC Milan.

Paolo Maldini, 51 tuổi, là hậu vệ huyền thoại của Milan khi dành trọn vẹn tình yêu và sự nghiệp cho CLB này. Ông từng 7 lần đăng quang ở Serie A và 5 lần vô địch cúp C1/Champions League cùng Rossoneri.

Trong khi đó, Daniel Maldini đang là tiền vệ đầy triển vọng của đội bóng áo sọc đỏ-đen thành Milan. 

Người phục hưng Real Madrid gục ngã vì Covid-19

Cựu chủ tịch Lorenzo Sanz của Real Madrid vừa qua đời ở tuổi 76 vì nhiễm Covid-19. Ông bị suy hô hấp và sốt cao suốt 8 ngày trước khi trút hơi thở cuối cùng. Trong nhiệm kỳ 5 năm của mình (từ 1995 tới 2000), ông đã mang về sân Bernabeu những ngôi sao như Davor Suker, Nicolas Anelka hay Roberto Carlos. Với chức vô địch Champions League năm 1998, Real Madrid dưới bàn tay ông bắt đầu trở lại thống trị châu Âu.