Hôm nay đoàn Việt Nam sẽ có HCV đầu tiên tại SEA Games 29?

ANTD.VN - Cung thủ Nguyễn Tiến Cương - nhà vô địch SEA Games 2 kỳ liên tiếp, được kỳ vọng là người "mở hàng" HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam, khi thi đấu chung kết cung 3 dây vào chiều tối nay (16-8).

Bóng đá nam là đội tuyển ra quân đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 và hôm nay (16-8) tới lượt đội tuyển bắn cung xuất trận, với hy vọng có được những tấm HCV đầu tiên cho đoàn.

Theo lịch thi đấu, các nội dung thi đấu 3 dây diễn ra từ ngày 16 đến 19-8 trong khi từ ngày 19 đến 22-8 là nội dung cung 1 dây. 

Cung thủ Nguyễn Tiến Cương được kỳ vọng là người giành HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam

HLV Cáp Mạnh Tân cho biết, tuyển bắn cung Việt Nam sẽ có 8 cung thủ tranh tài ở nội dung cung 3 dây, số còn lại thi đấu ở cung 1 dây. "Trong số các nội dung tham dự thì 1 dây nữ, 3 dây nam và 3 dây nữ có cơ hội tranh chấp huy chương lớn nhất do trình độ của ta nằm tốp đầu khu vực", ông Tân cho hay.

Ngay trong ngày hôm nay sẽ có huy chương được trao ở nội dung cung 3 dây mà Nguyễn Tiến Cương - vô địch SEA Games 2 kỳ liên tiếp, là niềm hy vọng số 1.

"Tôi không ngại áp lực vì bước vào thi đấu ở các giải đấu, phải có áp lực thì VĐV mới thêm quyết tâm. Tôi sẽ quyết tâm giành thành tích tốt nhất tại SEA Games 29", Nguyễn Tiến Cương quyết tâm.

Nếu như Nguyễn Tiến Cương là hy vọng số 1 nội dung 3 dây thì ở nội dung 1 dây thi đấu sau đây 3 ngày, nữ cung thủ Lộc Thị Đào - người vừa giành HCV châu Á tháng 3-2017, cũng rất được kỳ vọng. Nếu thi đấu tốt, cả Nguyễn Tiến Cương và Lộc Thị Đào có thể mang về 2 HCV cho tuyển bắn cung Việt Nam.

Tại SEA Games 29, bắn cung Việt Nam tham dự với 16 VĐV, đặt chỉ tiêu giành 2-3 HCV trong tổng số 10 nội dung tham gia.