Hội bơi chải truyền thống Bạch Hạc 2009

(ANTĐ) - Nhân Giỗ tổ Hùng Vương, tại ngã ba sông Bạch Hạc, tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Hội thi bơi chải Bạch Hạc truyền thống năm 2009 thu hút 120 VĐV của 4 đội chải: Bạch Hạc 1, Bạch Hạc 2, phường Dữu Lâu và xã Trưng Vương đều thuộc thành phố Việt Trì.

Hội bơi chải truyền thống Bạch Hạc 2009

(ANTĐ) - Nhân Giỗ tổ Hùng Vương, tại ngã ba sông Bạch Hạc, tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Hội thi bơi chải Bạch Hạc truyền thống năm 2009 thu hút 120 VĐV của 4 đội chải: Bạch Hạc 1, Bạch Hạc 2, phường Dữu Lâu và xã Trưng Vương đều thuộc thành phố Việt Trì.

Kết quả, đội chải Bạch Hạc 1 giành giải nhất; giải nhì thuộc về đội Dữu Lâu, đồng giải ba là đội Bạch Hạc 2 và xã Trưng Vương. Theo truyền thuyết, tại ngã ba sông Bạch Hạc, Hai Bà Trưng đã lấy bãi Hạc và bến Tam Giang làm nơi đóng thuyền chiến và luyện quân sỹ.

Đến đời nhà Trần, Trần Nhật Duật đã lấy bãi sông Bạch Hạc làm nơi luyện thủy quân, đóng chiến thuyền đánh đuổi giặc ngoại xâm. Phát huy tinh thần thượng võ và ghi nhớ công ơn của các anh hùng, gìn giữ những nét đẹp văn hóa dân tộc, hàng năm Việt Trì đã tổ chức lễ bơi chải truyền thống này.

Hữu Nam