Học trò ông Park Hang-seo có 3 tuần để "thở" trước AFF Cup 2020

ANTD.VN - VFF và VPF thống nhất lùi thời điểm khởi tranh mùa giải 2020 vào đầu tháng 3 tới và kết vào 31-10. Như vậy các tuyển thủ chỉ có 3 tuần nghỉ ngơi và chuẩn bị trước khi cùng ĐT Việt Nam bước vào bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Trước diễn biến phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra, Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã lên hai phương án tổ chức các giải đấu trong năm 2020.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và VPF sau khi cân nhắc đã thống nhất phương án khai mạc mùa giải mới vào đầu tháng 3 (tức muộn hơn 3 tuần so với lịch cũ).

Thầy trò Park Hang-seo sẽ chỉ có tối đa 3 tuần tập trung cho AFF Cup 2020

Cụ thể, Siêu cúp quốc gia 2019 - trận đấu khai màn mùa giải mới - thi đấu vào ngày 1-3 trên sân Thống Nhất, TP.HCM. V-League 2020 sẽ khởi tranh ngày 7-3 và kết thúc ngày 24-10. Giải hạng Nhất diễn ra từ 14-3 đến 27-9. Cúp Quốc gia khai mạc ngày 3-4 và kết thúc ngày 31-10.

Như vậy mùa giải chuyên nghiệp 2020 sẽ diễn ra trong khoảng 3 tháng, kết thúc vào 31-10. Số cầu thủ được triệu tập ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup 2020 (diễn ra từ 23-11 đến 31-12) chỉ có khoảng 3 tuần để nghỉ ngơi và tập luyện. Việc các tuyển thủ có quãng nghỉ ít ỏi sau mùa giải dài hao sức sẽ là bài toán cho HLV Park Hang-seo trước giải đấu mà mục tiêu đặt ra là bảo vệ chức vô địch.

Trước đó tại SEA Games 2019, ông Park nhiều lần yêu cầu phải cho U23 Việt Nam có ít nhất 5 tuần chuẩn bị và sau đó được VFF đáp ứng. Bên cạnh đó, VFF cũng bố trí thêm cho thầy trò Park Hang-seo các đợt tập trung ngắn hạn. Ở chiến dịch AFF Cup tới, khả năng các đợt tập trung ngắn hạn sẽ được bố trí để khỏa lấp quỹ thời gian tập trung đợt cuối.

Cũng trong thời gian mùa giải 2020 diễn ra, ĐTQG có thêm ít nhất 3 lần tập trung chính thức để thi đấu 3 lượt trận cuối vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia (ngày 31-3), Indonesia (4-6) và UAE (9-6).

Các vòng đấu của V-League, hạng Nhất, Cúp quốc gia cũng sẽ tiếp tục được điều chỉnh linh hoạt, tùy thuộc theo kế hoạch thi đấu quốc tế của CLB Than Quảng Ninh (AFC Cup), CLB TP.HCM (AFC Cup, giải Vô địch các CLB Đông Nam Á) và các đội tuyển quốc gia.