Hòa Thái Lan, U22 Việt Nam "một mũi tên trúng hai đích"

ANTD.VN - Mục tiêu giành ngôi đầu bảng và bảo toàn lực lượng đều hoàn thành sau khi U22 Việt Nam hòa không bàn thắng với U22 Thái Lan, ở lượt trận cuối vòng loại bảng A giải U22 Đông Nam Á 2019, kết thúc chiều 21-2.

Với việc đã giành vé bán kết sớm một vòng đấu nên trận này HLV Nguyễn Quốc Tuấn chủ động trao cơ hội ra sân cho các cầu thủ dự bị. Quyết định này giúp đội hình chính có thời gian nghỉ ngơi cho trận bán kết, đồng thời cũng là cơ hội để phần còn lại có cơ hội cọ xát, tích lũy.

Dưới thời tiết nắng nóng gần 40 độ C trên mặt cỏ nhân tạo sân Olympic (Campuchia), cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều chủ động đá chậm, chờ sơ hở của đối phương. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn là những người tạo ra được nhiều cơ hội hơn.

Đức Nam (áo đỏ) sút chệch cột dọc là cơ hội đáng chú ý trong hiệp 1

Phút 22, Thiện Đức có cú dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm U22 Thái Lan song thủ môn Korraphat đã phản xạ tuyệt vời để cứu thua. Mười phút sau đó là cú sút đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc của Đức Nam.

Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục là đội chơi lấn lướt và tấn công nhiều hơn, trong khi U22 Thái Lan cho thấy rõ ý đồ lùi sâu đá phòng ngự để chia điểm.

Ngoại trừ cú sút phát chệch cột dọc của Tống Anh Tỷ ở phút 57, không có thêm tình huống nguy hiểm nào được tạo ra.

Kết quả hòa không bàn thắng nằm trong toan tính của cả U22 Việt Nam vàThái Lan

Hòa 0-0, cả U22 Việt Nam và Thái Lan cùng đạt mục đích là bảo toàn lực lượng cho vòng bán kết ngày 24-2 tới. Riêng thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn chiếm ngôi nhất bảng A nhờ cùng 7 điểm song hơn U22 Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại.

Tại bán kết, U22 Thái Lan (nhì bảng A) sẽ gặp chủ nhà Campuchia (6 điểm, nhất bảng B). Trong khi U22 Việt Nam phải chờ tới hết lượt trận cuối bảng B vào ngày mai (22-2) mới xác định được đối thủ. Hiện cả Indonesia (2 điểm), Malaysia (1 điểm) và Myanmar (1 điểm) đều cùng có cơ hội giành tấm vé còn lại của bảng B.