Hòa Myanmar, tuyển Việt Nam chưa thể có vé bán kết AFF Cup 2018

ANTD.VN - Hòa không bàn thắng trước chủ nhà Myanmar trong khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng A giải AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam phải chờ tới lượt trận cuối gặp Campuchia để hiện thực hóa mục tiêu giành vé đi tiếp.

Sau 3 lượt trận, Myanmar và Việt Nam chia nhau hai vị trí nhất nhì bảng A khi có cùng 6 điểm nhưng Myanmar xếp nhất bảng nhờ có hiệu số tốt hơn. Do đó, cả hai đội cùng hướng tới một chiến thắng ở cuộc đối đầu tối 20-11 để đoạt vé đi tiếp.

So với trận gặp Malaysia, HLV Park Hang-seo đã rút hậu vệ cánh Trọng Hoàng để tung tiền vệ đội trưởng Văn Quyết vào sân ngay từ đầu và tiếp tục tin dùng cặp tiền vệ trung tâm Quang Hải - Xuân Trường, cũng như sự xuất hiện của Phan Văn Đức bên hành lang cánh phải cho thấy ý đồ tấn công của ông thầy người Hàn Quốc.

Bế tắc trong khâu ghi bàn, tuyển Việt Nam (áo trắng) chia điểm với đội đầu bảng Myanmar

Thế nhưng khoảng 20 phút đầu trận, chủ nhà Myanmar mới là những người chủ động tấn công thông qua các đường phát bóng dài hai biên và sẵn sàng ập nhanh vào tranh chấp quyết liệt không cho các tiền vệ Việt Nam có khoảng trống để kiểm soát bóng.

Nửa cuối hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam chiếm lại thế chủ động và bắt đầu có nhiều tình huống tấn công đáng chú ý. 17 phút sau cú sút đưa bóng chệch cột dọc của Công Phượng (phút 20), đến lượt Văn Đức có cú sút đưa bóng đập cột dọc khung thành thủ môn Zin Htet ra ngoài trong sự thót tim của 3 vạn khán giả Myanmar có mặt trên sân.

Đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo có sự điều chỉnh nhân sự khi tung cùng lúc Trọng Hoàng và Hùng Dũng vào sân lần lượt thế chỗ Văn Quyết và Xuân Trường. Những thay đổi này ít nhiều giúp đội tuyển Việt Nam chơi thanh thoát và có nhiều cơ hội hơn.

Phút 52, đội tuyển Việt Nam có hai cơ hội liên tiếp để mở tỷ số song đáng tiếc cả hai pha dứt điểm trong vòng cấm của Công Phượng và Văn Đức đều không đánh bại được thủ môn Zin Htet.

Phút 76, HLV Park Hang-seo sử dụng quyền thay người cuối cùng và ông thầy Hàn Quốc đặt niềm tin vào Văn Toàn, cầu thủ có khả năng gây đột biến. Ngay khi có mặt trên sân, Văn Toàn đã có tình huống sút tung lưới Myanmar nhưng đáng tiếc, trọng tài không công nhận bàn thắng do cho rằng các cầu thủ của Việt Nam ở thế việt vị.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đội tuyển Việt Nam dù vẫn chiếm quyền soát bóng và cố gắng tạo thêm những tình huống áp sát khung thành đối phương song không thể thành công trong việc tìm bàn thắng.

Hòa chung cuộc 0-0, Myanmar và Việt Nam (cùng 7 điểm) tiếp tục chia nhau hai vị trí nhất nhì bảng A. Ở lượt trận cuối trên sân Hàng Đẫy tối 24-11, chỉ cần không thua Campuchia là thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành vé vào bán kết mà không cần chú ý tới trận đấu cùng thời điểm giữa Malaysia (6 điểm) và Myanmar.

Pháo sáng xuất hiện trên sân Thuwunna

Khi trận Myanmar - Việt Nam diễn ra được khoảng 10 phút, một quả pháo sáng đã được đốt lên trên khán đài, khu vực dành cho cổ động viên của Myanmar. Lực lượng an ninh sân Thuwunna đã phản ứng khá chậm và chỉ khi quả pháo cháy gần hết, tình hình mới ổn định trở lại. Với vi phạm này, Liên đoàn bóng đá Myanmar (MMF) đối mặt án phạt từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Hòa Myanmar, tuyển Việt Nam chưa thể có vé bán kết AFF Cup 2018 ảnh 2Quả pháo sáng xuất hiện trên khu vực khán đài cổ động viên Myanmar

Trước đó tại trận Việt Nam - Malaysia trên sân Mỹ Đình, có ít nhất 5 quả pháo sáng đốt lên tại khu vực có cổ động viên Việt Nam. Sau vụ việc, phía MMF đã kêu gọi cổ động viên Việt Nam không đốt pháo sáng khi tới sân Thuwunna và dành riêng một khu khán đài cho 2.400 cổ động viên Việt Nam.